Thứ năm, 25/04/2024 | 14:30
RSS

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chê V.League bạo lực và kém hấp dẫn

Thứ năm, 03/03/2022, 13:54 (GMT+7)

Theo ông Vũ Mạnh Hải, những vòng đấu vừa qua ở V.League các cầu thủ thi đấu khá bạo lực trong khi các trận đấu chưa thực sự hấp dẫn như kỳ vọng của người hâm mộ và giới chuyên môn.

V.League 2022 đã chính thức khởi tranh với hai vòng đấu đầu tiên, đã có không ít bàn thắng được ghi cũng những bất ngờ, song theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, các cầu thủ chưa thể hiện được như kỳ vọng, ông phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc:

"Xem mấy trận vừa rồi ở V.League, tôi thấy chiến thuật rồi khả năng phối hợp giữa các cầu thủ chưa được tốt. Họ phạm lỗi quá nhiều. Xem các giải khác hay ngay cả đội tuyển Việt Nam thi đấu, cầu thủ chuyền bóng cũng phải được 5, 6 nhịp. Còn đây chỉ nhịp 1, nhịp 2 rồi tới nhịp thứ 3 là bị phạm lỗi hoặc phá bóng ra rồi. Điều này khiến trận đấu bị cắt vụn ra, không tạo được sức hấp dẫn.

Tôi thấy đó đang là tình trạng chung. Dường như các trọng tài vẫn còn nương tay với hành động của các cầu thủ chơi quá quyết liệt, phạm lỗi nhiều. Giải đấu cũng không có VAR nên nhiều thứ bị hạn chế”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chê V.League bạo lực và kém hấp dẫn
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chê V.League bạo lực và kém hấp dẫn

Nói vể những vòng đấu đã qua của mùa giải 2022, chuyên gia Vũ Mạnh Hải không khỏi thất vọng về chất lượng của các cặp đấu. Ông chia Hải sẻ tiếp: "Các cầu thủ của mình khi tranh cướp bóng kỹ thuật kém nên vào bóng không đúng, làm đau đối phương; hoặc do vào chậm hơn nên thành ra lại đá đúng chân người ta. Điều này khiến mình xem trận đấu cũng cảm thấy chán.

Ngày khai mạc mình xem mà cảm giác thấy không hấp dẫn, buồn tẻ khi mà trận đấu bị cắt vụn. Giải đấu mở đầu thiếu đi tính hấp dẫn. Dù các cầu thủ chơi nỗ lực nhưng có không ít tình huống không đúng luật, phạm lỗi xé nhỏ trận đấu. Điều đó thực sự không hay.

Tôi nghĩ những trận tới các trọng tài cũng cần phải nghiêm khắc hơn. Bản thân các cầu thủ cũng cần phải xác định rõ tính nghệ thuật của bóng đá.Nhìn những pha tranh cướp bóng tay đôi, hay ở những tình huống tranh chấp 5 ăn 5 thua có đông người thì phần lớn đều ác ý cả. Điều này tạo nên ấn tượng xấu với giải đấu của chúng ta.

Rồi đến việc các đội đá chỉ 2, 3 đường chuyền đã mất bóng rồi. Người xem thấy như thế đã cảm thấy chán rồi, ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của bóng đá".

Dự đoán về cuộc đua vô địch ở V.League 2022, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ: "Bây giờ mới chỉ là đầu mùa giải thôi. Các đội gặp nhau chỉ 5 ăn 5 thua, không có đội bóng nào tỏ ra vượt trội cả. Kể cả Viettel thắng Bình Định 2-0 nhưng thế trận cũng ngang nhau thôi. Bàn thắng đến khi đội Bình Định có vài cá nhân non yếu và mắc sai lầm.

Nói chung ở giai đoạn xuất phát này chưa có đội bóng nào thể hiện được sự trên chân, đội hình mượt mà để chúng ta có thể khẳng định được rằng đội bóng này sẽ có được vị trí cao. Các đội bóng đều đang xuất phát ì ạch cả".

Vòng 2 V.League khép lại với các kết quả khá bất ngờ.Trên sân nhà CLB HAGL đã tiếp tục gây thất vọng khi để HL Hà Tĩnh cầm chân với tỷ số hòa 0-0 qua đó chưa biết tới mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay.

Trên sân Vinh, SLNA  thậm chí còn gây thất vọng hơn khi để thua ngược 1-2 trước Bình Định dù đội khách không có được đội hình mạnh nhất do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đội bóng xứ Thanh mở màn mùa giải mới không thành công khi để thua tối thiểu 0-1 trước đội khách Bình Dương với pha lập công duy nhất của Tiến Linh. Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã chia điểm với CLB TP HCM khi hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút tranh tài.

Hải Phòng FC là đội gây ấn tượng mạnh nhất của vòng đấu này. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục vượt qua đối thủ yêu thích Nam Định với tỷ số 2-1 qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Một sự khởi đầu như mơ của đội bóng đất Cảng ở mùa giải năm nay.

Trận Hà Nội FC- Viettel đã không thể diễn ra khi đội bóng của bầu Hiển thiếu người do ảnh hưởng của dịch Covid-19.Trước đó ở vòng 1 V.League, trận đấu giữa Hà Nội FC và Thanh Hóa cũng đã bị hoãn vì lý do tương tự.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại