Thứ năm, 25/04/2024 | 19:29
RSS

BLV Quang Tùng khuyên HAGL sử dụng cầu thủ trẻ ở trận gặp Hà Tĩnh

Thứ tư, 02/03/2022, 16:26 (GMT+7)

Theo BLV Quang Tùng, HLV Kiatisak nên mạnh dạn sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở trận tiếp đón HL Hà Tĩnh trên sân nhà ở vòng 2 V.League chiều nay.

Sau trận hòa 0-0 nhạt nhòa với Nam Định FC ở vòng 1 V.League, HAGL sẽ đối đầu với CLB Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku ở vòng 2 chiều nay 2/3. Theo đánh giá của BLV Quang Tùng, đội bóng của HLV Kiatisak nên sủ dụng nhiều cầu thủ trẻ ở vòng đấu này, ông nói trên trang pháp luật và bạn đọc:

"Chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu được trong số 25, 30 cầu thủ trong tay mình có bao nhiêu người đang sẵn sàng. Giờ không chỉ vấn đề chấn thương mà còn chuyện sức khỏe Covid-19 và nhiều thứ khác nữa.

Còn với quan điểm của tôi, ngay từ trận trước tôi vẫn mong muốn có ít nhất 1, 2 cầu thủ lứa U21 của HAGL phải được đá. Nhưng thực tế không phải như vậy. Những lựa chọn đều dành cho các tuyển thủ quốc gia.

Đó là điều tôi tưởng Kiatisak sẽ làm được nhưng rồi HLV này không làm. Đây là vấn đề cố hữu thôi. HLV tin tưởng những cầu thủ chững chạc hơn là điều bình thường", BLV Quang Tùng chia sẻ.

BLV Quang Tùng khuyên HAGL sử dụng cầu thủ trẻ ở trận gặp Hà Tĩnh
 HAGL tiếp đón HL Hà Tĩnh trên sân nhà ở vòng 2 V.League 2022

BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam nói tiếp: "Tôi cho rằng HLV Kiatisak vẫn hơi thiếu mạnh dạn trong việc sử dụng cầu thủ trẻ. Trận gặp Nam Định thế trận như vậy thì đáng ra hiệp 2 phải thay. Nhưng thôi, có thể do đó là vòng đầu tiên, đội muốn khởi đầu mùa giải một cách chắc chắn, an toàn nên làm vậy.

Có thể ở trận tới khi được về sân nhà, HAGL sẽ bung ra. Dù dùng ngay từ đầu hay là thay người thì tôi cũng hi vọng HLV Kiatisak sẽ mạnh dạn hơn với các cầu thủ trẻ, cho họ có cơ hội. Đó sẽ là một liều thuốc kích thích cho HAGL, tăng cường thêm sức mạnh cho đội bóng này. Ai cũng hiểu rằng cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm, nhưng cứ cho họ chơi đi rồi mọi thứ sẽ vỡ ra".

Tại Pleiku, HAGL thường thi đấu thăng hoa, bằng chứng là những chiến thắng trước CLB TP.HCM, Hà Nội hay SLNA ở mùa giải trước. Đây sẽ là điểm tựa để đoàn quân HLV Kiatisak có được 3 điểm trọn vẹn. Tuy vậy, khán giả không được vào sân ở trận đấu này do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ở V-League 2021, HAGL là một trong những đội thi đấu ổn định nhất trên sân nhà. Đoàn quân của HLV Kiatisuk bất bại trên sân Pleiku, trong đó có 5 chiến thắng, trước khi phải chia điểm sau trận hòa 2-2 trước Bình Dương ở vòng 12. Phong độ ấn tượng trên sân nhà khiến họ có thể liên tục duy trì vị trí dẫn đầu BXH và được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch.

Chính vì thế, họ đang rất tự tin trong màn tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sắp tới. Trước một đối thủ sở hữu lực lượng không quá mạnh chưa kể lại vừa mới chia tay nhiều trụ cột như Tuấn Tài, Hoàng Anh, đó sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để đoàn quân của Kiatisuk giành 3 điểm.

Bên kia chiến tuyến, thất bại trước Hải Phòng ở ngày ra quân là hồi chuông cảnh báo cho đội bóng núi Hồng về những khó khăn đối diện trong mùa giải năm nay. Với lực lượng mỏng, đây sẽ là một thách thức với đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công trong cuộc đua trụ hạng ở mùa bóng năm nay.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại