Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:06
RSS

Chuyên gia thể lực CLB Nam Định đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng trọng tài

Chủ nhật, 19/07/2020, 14:16 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, chuyên gia thể lực người Đức Nils Haacke của DNH Nam Định đã đề xuất 3 phương án cải thiện chất lượng trọng tài tại giải V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở vòng 10 giải bóng đá V.League diễn ra chiều qua 18/7, CLB DNH Nam Định đã nhận trận thua đậm 0-3 trước chủ nhà Sài Gòn FC, qua đó tiếp tục rơi xuống nhóm cuối trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này. Ngược lại, chiến thắng ấn tượng này cũng đã giúp đội bóng Sài thành bảo vệ thành công vị trí đầu bảng và chứng tỏ được sức mạnh ứng cử viên vô địch ở mùa giải năm nay.

Đáng chú ý, nhiều CĐV Nam Định cho rằng, tổ trọng tài điều khiển trận Nam Định gặp Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất chiều qua đã mắc nhiều sai sót, khiến đội bóng thành Nam bị mất 3 quả phạt và ban tổ chức giải cần xem xét lại các trọng tài của trận đấu này.

Nói về công tác trọng tài ở V.League năm nay, chuyên gia thể lực người Đức Nils Haacke của DNH Nam Định chia sẻ trên trang Sport 18. "Tôi không hiểu điều gì đang diễn ra với bóng đá Việt Nam nói chung và Ban Trọng Tài nói riêng. Tôi không hiểu sao đội bóng của tôi từ đầu giải đến giờ lại luôn luôn bị xử ép trong các trận đấu, điều này làm cho sự chuẩn bị ở các trận đấu của BHL và các cầu thủ chúng tôi bị đổ xuống sông xuống biển".

Chuyên gia thể lực CLB Nam Định đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng trọng tài
Chuyên gia thể lực CLB Nam Định thất vọng với công tác trọng tài V.League

Vị chuyên gia thể lực của đội bóng thành Nam đề xuất 3 giải pháp cải thiện chất lượng trọng tài ở những vòng đấu tới của V.League. 

"Tôi nghĩ vấn đề này không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng ba giải pháp đầu tiên mà các trọng tài và BTC các giải đấu phải làm đó là:

Thứ nhất các trọng tài phải làm trận đấu với cái tâm trong sáng và tôn trọng tiếng còi của mình, họ phải nhớ rằng họ đang thổi còi chứ không phải đang huýt sáo.

Thứ hai công tác đào tạo trọng tài cần phải được nâng cấp ngay từ thấp đến cao với sự hỗ trợ từ các cá nhân và tổ chức trọng tài có tiếng trên thế giới

Thứ ba giải đấu cao nhất ở Việt Nam cần áp dụng công nghệ Var để khi cần các trọng tài có thể trao đổi với nhau và đem lại sự công bằng cho các trận đấu đồng thời loại bỏ sự ức chế cho BHL và các cầu thủ trong những tình huống nhậy cảm.

Tôi biết với Việt Nam thì để làm được ba điều kể trên là sẽ khó tuy nhiên Tôi nghĩ với bóng đá chúng ta nên làm những việc khó chứ đừng nên làm những việc dễ bởi có như vậy bóng đá Việt Nam mới phát triển được hơn nữa..."

Ở lượt trận 11, Nam Định sẽ trở về sân nhà tiếp đón Bình Dương vào lúc 18h ngày 23/7. Đội khách đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và vừa nhận trận thua trên sân nhà trước Thanh Hóa. Một trận đấu rất đáng xem và là tâm điểm của vòng đấu này.

Sau khi lần lượt so tài với những đội bóng mạnh là Sài Gòn FC và Bình Dương, Nam Định sẽ tiếp tục làm khách của một đội bóng mạnh khác là TP HCM ở vòng 12 V.League, đội bóng hiện đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, nơi sở hữu những hảo thủ nổi tiếng: như Công Phượng, Huy Toàn, Phi Sơn, Bùi Tiến Dũng....

Trận đại chiến trên sân Thống Nhất sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 29/7 và được trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình trong nước.

Ở lượt trận cuối giai đoạn lượt đi V.League 2020, DNH Nam Định sẽ trở về sân nhà tiếp đón cựu Vương SHB Đà Nẵng, đối thủ được đánh giá là dễ chịu nhất trong số 4 trận đấu ở giai đoạn cuối lượt đi V.League 2020 (lúc 17h ngày 3/8).

Với lợi thế sân nhà cùng việc chỉ phải thi đấu với đối thủ vừa tầm, chắc chắn Nam Định sẽ vào sân với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội bóng sông Hàn qua đó đào thoát khỏi vị trí cuối bảng trước khi bước vào giai đoạn hai của giải đấu.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN