Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:17
RSS

Chuyên gia Thái Lan: ‘Đào tạo bóng đá trẻ Thái Lan thua xa Việt Nam’

Thứ hai, 24/10/2022, 14:11 (GMT+7)

Chuyên gia bóng đá Thái Lan, Witthaya Laohakul cho rằng hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của xứ chùa vàng có vấn đề.

Sau khi U20 Thái Lan không giành được vé dự VCK U20 châu Á 2023, HLV Salvador Garcia và các học trò hứng chịu làn sóng chỉ trích từ các CĐV nhà. Không ít người kêu gọi vị HLV này từ chức.

Rất nhiều cổ động viên bóng đá Thái Lan và khu vực bày tỏ sự ngưỡng mộ với bóng đá Việt Nam khi tham dự đủ cả 4 giải đấu quan trọng trong năm 2023 như U27 châu Á, U20 châu Á, World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023, điều mà bóng đá Thái Lan và Malaysia không thể làm được.

Chia sẻ với truyền thông xứ Chùa vàng, chuyên gia bóng đá Thái Lan, ông Witthaya Laohakul rằng vấn đề lớn nhất của bóng đá trẻ Thái Lan nằm ở hệ thống đào tạo.

Witthaya Laohakul mở lời: “Cá nhân tôi không bao giờ đổ lỗi cho HLV của ĐTQG. Bất cứ HLV nào tới đều sẽ không thể có kết quả tốt được khi mà cả hệ thống của chúng ta có vấn đề”.

“Bóng đá Thái Lan đang giống như trò chơi xổ số vậy, không hề có tính hệ thống. Chúng ta có thể giành chức vô địch ở một giải đấu nhưng giữa các thế hệ cầu thủ không có sự tiếp nối, kế thừa. Trong khu vực Đông Nam Á, các đội trẻ Thái Lan không thể cạnh tranh với Việt Nam hay Indonesia, đấy là tín hiệu báo động”, ông Witthaya Laohakul chia sẻ trên tờ Daily News.

Đào tạo bóng đá trẻ Thái Lan thua xa Việt Nam
Bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành công trong năm 2022

“Học viện đào tạo trẻ của Việt Nam (PVF) được xây dựng theo tiêu chuẩn thế giới và nằm trong Top 4 châu Á, chỉ sau Hàn Quốc, Nhật Bản và Qatar. Thậm chí có thể so sánh với những lò của Dortmund hay Bayern Munich”, ông Witthaya Laohakul nói tiếp.

“Tại lò đào tạo bóng đá, phương pháp huấn luyện cho mỗi nhóm tuổi của các cầu thủ là rất quan trọng. Đức có khoảng 37 lò đào tạo, Nhật Bản có 6 đến 7 lò. Nhờ vậy, Nhật Bản có thể sản xuất ra 200 cầu thủ như Shinja Kagawa. Hàn Quốc có thể đào tạo ra 100 cầu thủ như Son Heung-min, trong khi đó Thái Lan tới nay chỉ có vài cầu thủ xuất sắc như Piyapong, Chanathip và Kiatisuk”, ông Witthaya Laohakul khẳng định.

Về việc Thái Lan có nhiều cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu, Witthaya Laohakul nói với Zing: Nhiều CLB ký hợp đồng hợp tác với những đội bóng ở Nhật Bản. Tháng sau, Chonburi cũng sẽ ký hợp đồng với Gamba Osaka. Chúng tôi sẽ trao đổi cầu thủ, HLV, giáo án tập luyện. Không chỉ ở Nhật Bản, các CLB cũng có thể hợp tác với một số đội ở Hàn Quốc hoặc châu Âu. Đây là con đường để phát triển bóng đá ở Thái Lan.

Witthaya Laohakul sinh năm 1954, là nhân vật đình đám của bóng đá Thái Lan. Ông có 61 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 18 bàn. Ông từng chơi cho Cerezo Osaka khi đội bóng này còn mang tên cũ Yanmar Diesel. Từ đó, ông được sang Bundesliga thi đấu dưới màu áo Hertha và 1.FC Saarbrucken.

Sau khi giải nghệ, ông Laohakul chuyển sang công tác huấn luyện. Ông từng dẫn dắt tuyển Thái Lan và cũng nắm vai trò Giám đốc Kỹ thuật cho Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Hiện tại, ông là Giám đốc Kỹ thuật của Chonburi.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại