Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:29
RSS

Chuyên gia người Ấn Độ điều trị tại Đồng Nai được công bố khỏi Covid-19

Thứ tư, 28/10/2020, 16:00 (GMT+7)

Ngày 28/10, Bệnh viện Phổi Đồng Nai đã cho xuất viện đối với chuyên gia người Ấn Độ (bệnh nhân 1108) mắc Covid-19 sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính virus SAR-CoV-2.

Sự kiện:
Covid-19

Chuyên gia người Ấn Độ điều trị tại Đồng Nai được công bố khỏi Covid-19

Lực lượng chức năng Đồng Nai tiếp nhận đoàn công dân Việt Nam nhập cảnh về cách ly tập trung tại địa phương. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Ngày 28/10, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai xác nhận với Tuổi trẻ Online, bệnh nhân 1108 (ông B.N, 48 tuổi, chuyên gia người Ấn Độ) đã được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện sau 3 lần có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo ông Vũ, sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ phải tiếp tục tự theo dõi, cách ly tại nơi làm việc là Công ty T.P.N, đóng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai trong thời gian 14 ngày theo quy định.

Trước đó, theo Sở Y tế Đồng Nai, ngày 6/10, bệnh nhân nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, trên chuyến bay 6E9471, được chuyển đến cách ly tập trung tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). 

Thông tin từ Bộ Y tế được biết, đi cùng chuyến bay 6E9471 với bệnh nhân 1108 còn có 19 chuyên gia Ấn Độ khác cũng có kết quả dương tính covid-19 trong đó có 16 ca ở Đồng Tháp, 3 ca ở TP.HCM

Đến ngày 7/10, bệnh nhân được làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến ngày 10/10, kết quả xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 nên được chuyển vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai cách ly và điều trị.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai thông tin thêm, trong quá trình điều trị, tâm lý của ông B.N không ổn định. Các bác sĩ điều trị và đại diện Công ty nơi bệnh nhân làm việc phải giải thích, trấn an giúp bệnh nhân yên tâm và hợp tác điều trị. Sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính, ông B.N đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Theo nguồn tin trên Tuổi trẻ Online, tính đến ngày 28/10, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 4 trường hợp mắc Covid-19, các bệnh nhân đều đã khỏi bệnh. Ngoài ra, có 114 trường hợp đang được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly. Trong số đó, có 3 trường hợp thuộc diện F1, tiếp xúc với ca bệnh 1108, còn lại đều đến từ vùng dịch nước ngoài.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN