Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:46
RSS

Chuyên gia Malaysia: ‘U20 Indonesia lợi thế hơn U20 Việt Nam’

Thứ sáu, 16/09/2022, 07:20 (GMT+7)

Vị chiến lược gia Malaysia cho rằng, U20 Indonesia có lợi thế hơn đôi chút so với U20 Việt Nam ở trận 'chung kết' sớm của bảng F nhờ lợi thế sân nhà.

Vừa qua, U20 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh ở trận mở màn vòng loại U20 châu Á khi có chiến thắng ấn tượng với tỷ số 5-1 trước U20 Hong Kong. Ngay sau đó, U20 Indonesia cũng đã đáp lễ bằng chiến thắng 4-0 U20 Timor Leste.

Sau lượt trận đầu tiên, U20 Indonesia hiện đang xếp nhì bảng F khi có 3 điểm và hiệu số +4. Trong khi đó, U20 Việt Nam cũng có 3 điểm và hiệu số +4 nhưng đứng nhất bảng vì ghi được 5 bàn thắng. 

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, Chuyên gia Raja Isa người Malaysia nhận định về tầm quan trọng trong việc giành trọn vẹn 3 điểm của U20 Việt Nam và U20 Indonesia tại trận "chung kết" của bảng F.

"Cả U20 Việt Nam và U20 Indonesia đều được đánh giá nhỉnh hơn hai đối thủ còn lại ở trận ra quân. Tuy nhiên, trong bóng đá không phải đội mạnh hơn sẽ dễ đá hơn mà cần phải tập trung tối đa để giành chiến thắng, xem mỗi trận đấu như một trận chung kết. Cả hai đội đều đã làm được điều đó và giành 3 điểm trọn vẹn để tạo đà tâm lý thuận lợi.

Chiến thắng trận đầu tiên là một phần chính của động lực để các cầu thủ hướng đến kết quả có lợi ở các trận tiếp theo. Dĩ nhiên, U20 Indonesia với lợi thế sân nhà sẽ có lợi thế tâm lý tốt hơn, nhưng U20 Việt Nam cũng hoàn toàn thoải mái nhờ vào bước chạy đà hoàn hảo. Vẫn còn một trận đấu nữa để hai đội có toan tính chiến thuật trước khi bước vào trận đại chiến của bảng F." .

Ông Raja Isa tiếp tục phân tích: "Lối chơi của U20 Việt Nam dường như ưu tiên hơn về tốc độ so với trước. Sự gắn kết giữa các tuyến được duy trì ổn định, đặc biệt là khả năng tấn công từ hai bên cánh rất ấn tượng. Tôi cho rằng điều này sẽ tạo ra đột biến cao.

Nhưng bóng đá là cuộc chơi 90 phút nên các cầu thủ cần tập trung tối đa, nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, U20 Việt Nam hoàn toàn có thể ghi thêm nhiều bàn thắng hơn nữa. Tất nhiên, U20 Hong Kong (Trung Quốc) cũng cho thấy sự non nớt trong cách triển khai bóng. Điều này khó lặp lại khi U20 Việt Nam đối đầu với những đội bóng được tổ chức tốt hơn, như U20 Indonesia chẳng hạn."

Tuyển U20 Indonesia lợi thế hơn U20 Việt Nam
Tuyển U20 Indonesia và U20 Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng ở giải châu Á

Ông kết lại: "Lần tái đấu ở vòng loại U20 châu Á sẽ rất thú vị và hai đội xứng đáng nhận được kỳ vọng cao từ người hâm mộ ở hai quốc gia. Một bên là văn hóa bóng đá Hàn Quốc do ông Shin Tae-yong dẫn dắt. Một bên là sự đổi mới tích cực ở lứa cầu thủ trẻ, mà ở đó ông Park không còn trực tiếp chỉ đạo. Dù sao thì đây vẫn là cặp đấu được chờ đợi và đáng xem nhất.

Theo quan sát của tôi, mặc dù U20 Indonesia trông rất mạnh mẽ và nắm lợi thế sân nhà nhưng sức mạnh của các "Chiến binh sao vàng" chưa bao giờ bị đánh giá thấp nên hoàn toàn có thể phá hỏng kết quả tốt đẹp mà Indonesia hướng đến. Trận đấu vì thế sẽ trở nên rất nóng bỏng".

Huấn luyện viên trưởng U20 Indonesia Shin Tae-yong cũng đã xem trận U20 Việt Nam thắng 5–1 Hong Kong (Trung Quốc) và cho rằng, kết quả này chẳng có gì đặc biệt. Ông chia sẻ với giới truyền thông:

“Tôi xem trận này trên khán đài và thấy U20 Hong Kong (Trung Quốc) chuẩn bị không tốt mà thôi. Đương nhiên U20 Indonesia sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng F với U20 Việt Nam”, HLV Shin Tae-yong chia sẻ trên CNN Indonesia sáng 15/9.

Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối bảng này vào ngày 18/9 để phân định thứ hạng chung cuộc. U20 Việt Nam cũng nắm lợi thế lớn nếu so với các đối thủ nhì bảng ở các bảng khác.

Hồi tháng 7, U20 Việt Nam (với tên gọi U19) đã loại U19 Indonesia của chính HLV Shin Tae-yong khỏi vòng bảng giải U19 Đông Nam Á. HLV Shin cùng các học trò rất quyết tâm phục thù ở chiến dịch vòng loại U20 châu Á 2023 trên sân nhà.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại