Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:08
RSS

Chuyên gia lý giải trận hòa “khó hiểu” giữa CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh

Chủ nhật, 26/11/2017, 11:45 (GMT+7)

CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh đã tạo nên một trận hòa kịch tính đến khó hiểu khiến người hâm mộ không khỏi hoài nghi.

Trận hòa 4-4 giữa CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh ở vòng cuối V.League 2017 đã gián tiếp giúp QNK Quảng Nam lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Mới đây nhất, HLV Nguyễn Thành Vinh đã có những lý giải về trận cầu “khó hiểu” này trên báo Dân Việt.

Khi được báo Dân Việt đặt câu hỏi: “Ông có thể lý giải vì sao với thực lực của mình, khi đã dẫn trước 2-0 Hà Nội FC lại tỏ ra thiếu kiểm soát về mặt thế trận, để đối phương liên tiếp ghi bàn?”,  HLV Nguyễn Thành Vinh không ngại ngần chỉ rõ những điểm bất thường của trận đấu này.

“Hà Nội FC nhập cuộc tốt, chủ động trong cách chơi tấn công, áp sát nhanh khiến Than Quảng Ninh không thể triển khai được lối chơi. Thành quả xứng đáng là họ đã có được 2 bàn thắng.

Tuy nhiên, không hiểu tại sao khi đã có khoảng cách 2 bàn rồi thì Hà Nội FC lại chơi thiếu kín kẽ, thậm chí có thể nói là rất hớ hênh, cứ tiếp tục dâng lên như thể mình đang… thua (?!), để đối phương cứ phản công là ăn”, ông Vinh tỏ ra khó hiểu khi trả lời Dân Việt.

CLB Hà Nội có trận hòa khó hiểu với Than Quảng Ninh

CLB Hà Nội có trận hòa khó hiểu với Than Quảng Ninh. Ảnh: Webthethao

HLV lão làng cũng đặt ra vấn đề: Đây là do chỉ đạo từ HLV hay do yếu kém? Và lý giải: “Tôi nghĩ không phải do yếu kém. Hà Nội FC là đội bóng có bề dày thành tích, sự tiếp nối giữa các lứa cầu thủ. Các cầu thủ trẻ của họ hiện nay cũng rất chất lượng, đang có tên ở đội tuyển quốc gia”.

Theo HLV Thành Vinh, có thể Hà Nội FC và Than Quảng Ninh đã “quyết” tạo nên sự “kịch tính” của trận đấu, và cũng tạo nên sự thành công chung cho mùa giải, cho các đội bóng nên diễn biến trên sân đã “kịch tính” đến vậy!

“Hình ảnh song song xuất hiện trên màn hình ti vi như một ẩn ý mà truyền hình muốn gửi tới khán giả: Khi trận đấu trên sân Cẩm Phả chưa kết thúc, tỷ số giữa Than Quảng Ninh – Hà Nội FC đang là 4-4; thì trên sân Quảng Nam  đã quay cảnh thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ăn mừng…”, HLV Thành Vinh chốt  lại.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cho rằng đội ông bị áp lực tâm lý nên đánh rơi chiến thắng, ông nói trên thể thao 24/7:

"Về mặt chiến thuật, CLB Hà Nội thắng 2-0 ở hiệp 1 rồi nhưng tôi dặn các cầu thủ trẻ không được chủ quan. Tuy nhiên, trước trận đấu cầu thủ bị áp lực quá nên căng cứng và không thể bảo vệ tỷ số. Cảm xúc của tôi rất buồn. Về mặt chiến thuật, thắng 2-0 và tôi dặn cầu thủ không được chủ quan. Tuy nhiên, cầu thủ bị áp lực trước trận nên có dấu hiệu căng cứng. Hà Nội còn nhiều trận hòa ở giữa mùa nên đánh rơi chức vô địch. Chúng tôi phải tự trách mình.

Ngay từ đầu mùa giải, tôi đã nói Quảng Nam xứng đáng vô địch. Bởi tôi là người làm chuyên môn, tôi nhìn nhân sự và thực lực của các đối thủ nên tôi biết", HLV trưởng Hà Nội FC nhận xét".

Trả lời trên Ngày nay, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra bớt ngờ với thành tích của đội nhà. “Chúng tôi khá bất ngờ với thành tích này nhưng nó lại rất xứng đáng với toàn đội. Mục tiêu ban đầu của Quảng Nam là xếp thứ 3 nhưng càng thi đấu, các cầu thủ càng thể hiện được phẩm chất, sự đoàn kết".

"Dù cho nhiều thời điểm gặp khó khăn nhưng các cầu thủ đã siết chặt tay nhau để tạo nên thành quả. Tôi muốn giành chức vô địch này để dành tặng lãnh đạo, người hâm mộ và nhân dân Quảng Nam; đặc biệt, tôi muốn gửi gắm chức vô địch này đến người mẹ của mình”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.


Hà Nội bị chia điểm kịch tính trước Than Quảng Ninh và không thể bảo vệ ngôi vô địch. Nguồn: VPF Media

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN