Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:46
RSS

Chuyên gia Indonesia: "Nên học tập công thức thành công của Việt Nam"

Thứ sáu, 16/07/2021, 13:40 (GMT+7)

Khi nhận định về sự thay đổi của ĐTQG Indonesia, chuyên gia Ragil Darmawan của tờ bolasport đã liên hệ với ĐT Việt Nam để "định hướng" cho sự phát triển của ĐTQG xứ Vạn đảo.

ĐT Indonesia đã và đang có những sự thay đổi cực lớn về mặt lối chơi, con người sau khi có được HLV người Hàn Quốc - Shin Tae-yong, một đồng hương của HLV Park Hang Seo thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam.

Ở VL World Cup 2022 diễn ra vào tháng 6 vừa qua, ĐTQG Indonesia đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi thể hiện một lối chơi khoa học máu lửa gây khó khăn cho các đội cùng bảng đấu dù trong đội hình có rất nhiều cầu thủ trẻ.

Mới đây, khi nhận định về sự thay đổi của ĐTQG Indonesia, chuyên gia Ragil Darmawan của tờ bolasport đã liên hệ với ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo, đội bóng số một Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.

"Nên học tập và sao chép công thức dẫn đến thành công của bóng đá Việt Nam. Điều kiện giữa hai đội bóng là tương đồng nhau. Chúng ta đang có một HLV Hàn Quốc rất tài năng giống như HLV Park Hang Seo của Việt Nam.

Hi vọng rằng, triết lý bóng đá mà HLV Shin Tae-yong hướng đến sẽ mang lại những thành công vang dội cho Indonesia. PSSI chưa bao giờ tiếc tiền và luôn tạo điều kiện tốt nhất để nền bóng đá nước nhà đi tới thành công", chuyên gia Ragil Darmawan nhận định trên tờ bolasport.


Đội tuyển Việt Nam hiện giữ vị trí số 1 khu vực ĐNA

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam. Đội bóng áo đỏ sẽ bước vào vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào đầu tháng 9 tới. Chúng ta sẽ thi đấu trên sân nhà 5 trận và sẽ được trang bị công nghệ Var với sự hỗ trợ từ AFC.

Về HLV Park Hang Seo, tờ Newsis (Hàn Quốc) đưa tin, ngày 13/7, vợ chồng HLV Park  đã trở về quê nhà tại quận Sancheong, tỉnh Gyeongsang. Thuyền trưởng ĐT Việt Nam về thăm các thành viên trong gia đình, trong đó có người mẹ già năm nay đã 99 tuổi.

Cũng theo truyền thông xứ Kim chi, nhiều khả năng, HLV Park sẽ bay sang Việt Nam vào cuối tháng 7 chứ không phải trung tuần tháng 8 như dự kiến trước đó. Nếu trở lại Việt Nam sớm, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng như giải U23 châu Á sắp tới.

Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 23/8. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam ở bảng B cùng với Nhật Bản Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Đến ngày 02/9, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ có trận đấu đầu tiên tại VL thứ 3 World Cup 2022 với đối thủ Saudi Arabia.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Thời đại