Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:31
RSS

Chuyên gia Đức 'mách nước' giúp tuyển Việt Nam hạ Malaysia

Thứ bảy, 11/12/2021, 08:54 (GMT+7)

Ấn tượng với sức mạnh của Malaysia, HLV Nils Haacke không ngần ngại đánh giá đội bóng này chính là đối thủ khó chơi nhất đối với tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2020.

Sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia trong trận mở màn, Malaysia tiếp tục hạ đẹp tuyển Lào với tỷ số đậm đàn 4-0 và giữ vững ngôi đầu bảng B và hiện nguy hình là ứng viên vô địch của mùa giải năm nay.

Đánh giá về màn trình diễn của người Mã trên trang pháp luật và bạn đọc, cựu chuyên gia thể lực của CLB Nam Định, ông Nils Haacke phân tích: "Chúng ta đều thấy phong độ rất ấn tượng của Malaysia tại AFF Cup 2020. Trong những năm gần đây, họ đã có những bước tiến lớn để tạo ra phong cách thi đấu giống một đội bóng châu Âu.

Các cầu thủ Malaysia tỏ ra rất bùng nổ, linh hoạt và nhanh nhẹn. Họ có khả năng luân chuyển bóng rất tốt ở hàng tiền vệ và luôn sẵn sàng tiếp cận khung thành đối thủ. Đây là sự phát triển rất tốt về mặt kỹ thuật và chiến thuật.

Ở AFF Cup 2020, Malaysia thiếu vắng một số cầu thủ vì chấn thương. Tuy nhiên theo ông Nils Haacke  điều này không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của đội bóng này: "Mỗi vị trí trong đội hình của Malaysia luôn có nhiều hơn 1 cầu thủ chất lượng. Do vậy nếu ai đó gặp chấn thương, người khác trám vào vẫn có thể chơi tốt ở vị trí ấy".

Chuyên gia Đức mách nước giúp tuyển Việt Nam hạ Malaysia
Tuyển Việt Nam sẽ so tài với Malaysia vào ngày 12/12 tới

HLV Nils Haacke hiến kế giúp tuyển Việt Nam có thể hạ gục Malaysia ở trận so tài vào ngày 12/12 tới: "Lợi thế của Việt Nam nằm ở chỗ họ có thời gian nghiên cứu lối chơi của Malaysia.

Tôi nghĩ rằng các cầu thủ Việt Nam phải áp sát đối phương, không cho họ có không gian xử lý và kiểm soát bóng. Ngoài ra, tuyển Việt Nam phải bịt kín những khoảng trống, qua đó khiến Malaysia không thể chơi bóng trong không gian ấy.

Nếu Việt Nam không làm điều đó, họ sẽ luôn trong tình trạng phải chơi phòng ngự. Ngoài ra, Việt Nam còn phải tìm kiếm giải pháp khi giành được lại bóng. Ví dụ như di chuyển lên phía trên thật nhanh, tuy nhiên phải là di chuyển vào trung lộ chứ không phải hướng ra biên.

Tôi không nghĩ có cầu thủ Việt Nam nào sẽ là sự khác biệt ở trận gặp Malaysia. Một chiến thắng luôn bắt nguồn từ một hàng thủ vững chắc. Tất cả cầu thủ sẽ cùng nhau tạo ra sự khác biệt nếu họ biết hỗ trợ và giao tiếp với nhau.

Trận đấu tới sẽ rất khó khăn đối với Việt Nam, nhưng việc đánh bại Malaysia không phải điều bất khả thi. Nếu các học trò HLV Park Hang Seo thực hiện như những gì tôi đã gợi ý, kèm theo đó là sự tự tin, họ có thể giành chiến thắng. Nếu không, Malaysia hoàn toàn đủ sức hạ Việt Nam với tỷ số 3-1".

Ở trận thắng Lào 4-0, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã không sử dụng tiền vệ Akhyar Rashid. Đây là cầu thủ đã chơi hay nhất ở trận thắng Campuchia 3-1, khi ghi 1 bàn, mang về 1 quả phạt đền cùng hàng loạt pha đi bóng đột biến khác. Ban đầu, truyền thông Malaysia cho rằng ông Tan Cheng Hoe "giấu bài", dưỡng sức Akhyar Rashid cho trận đấu tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, sau trận đấu, chiến lược gia sinh năm 1968 chua chát tiết lộ Akhyar Rashid bị mắc COVID-19, sau khi xét nghiệm PCR vào sáng 9/12. Điều này đồng nghĩa với việc Akhyar Rashid phải cách ly ít nhất 10 ngày và chắc chắn không thi đấu gặp tuyển Việt Nam.

Sau khi giúp Malaysia có trận thắng Lào 4-0 ở bảng B AFF Cup 2020, tiền vệ Safawi Rasid gửi thông điệp thách thức đến đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Đối với tôi, bất kỳ đội bóng nào cũng như nhau, bao gồm Việt Nam, Indonesia hay Lào", Safawi Rasid tuyên bố trên Stadium Astro.

"Chúng tôi có thể làm được bất cứ điều gì, giành kết quả tốt nhất miễn là tuân theo chỉ dẫn của HLV".

Safawi ghi hat-trick vào lưới Lào, thành tích lần đầu tiên anh có cùng Malaysia. Cầu thủ 24 tuổi này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở AFF Cup 2020. "Tôi hiểu rằng mình vẫn phải cải thiện trình độ thi đấu để đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển. Chúng tôi cố gắng thể hiện hết mình trong trận gặp Việt Nam tới đây", hảo thủ của Malaysia nói thêm.

 

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại