Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:15
RSS

BLV Quang Tùng: ‘Indonesia không phải là đối thủ của tuyển Việt Nam’

Thứ sáu, 10/12/2021, 15:41 (GMT+7)

Theo BLV Quang Tùng, dù tuyển Indonesia đã có được chiến thắng đậm đà trước Campuchia nhưng vào thời điểm hiện tại, thực lực của đội tuyển Việt Nam vẫn mạnh hơn.

Ở lượt trận ra quân của AFF Cup mới đây, Indonesia đã thụy uy sức mạnh bằng chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Campuchia qua đó chiếm lấy vị trí thứ 2 bảng B, do hơn tuyển Việt Nam về chỉ số phụ.

Tuy vậy, theo BLV Quang Tùng, Indonesia hiện tại chưa phải là đối thủ xứng tầm của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại, ông phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc.

"Tôi nghĩ rằng bóng đá Indonesia trong nhiều năm qua có rất nhiều những vấn đề bất ổn trong nội bộ. Điều đó khiến họ rất khó để tạo ra sức mạnh tốt nhất cho ĐTQG. Đây là vấn đề rất lớn của họ và nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Gặp một đội bóng chất lượng như đội tuyển Việt Nam thì Indonesia rất khó có sự cạnh tranh. Chúng ta phải nhìn toàn diện vấn đề, rằng bóng đá Indonesia không thể so sánh với Việt Nam trong khoảng 3-5 năm vừa rồi. Khoảng cách của hai đội tương đối xa. Vậy nên trong một trận đấu cụ thể, sớm muộn gì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ giải quyết được".

BLV Quang Tùng phân tích tiếp: "Bóng đá Indonesia có rất nhiều vấn đề nội bộ và họ không tập trung được sức mạnh của mình để tạo ra cân bằng với những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Thế nên tôi nghĩ không có gì đáng lo ngại cho những trận đấu như vậy.

Cho dù ai cũng biết rằng khát khao mỗi đội đều có cả, nhưng chúng ta phải tự tin với khả năng của mình. Cứ đánh giá đúng đối thủ và thể hiện đúng khả năng của mình thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Còn đây không phải lúc nghĩ rằng cơ hội của hai đội là 50-50. Chúng ta phải nghĩ mình ở cửa trên và đá để cho họ phải phục. Chẳng ai lại huênh hoang khi không có thực lực. Mình có thực lực và phải đá để thể hiện điều đó.

Chúng ta phải khẳng định lại một điều rằng vị thế của bóng đá Việt Nam và Indonesia lúc này khác nhau. Và đội tuyển Việt Nam phải đá với tâm thế đó, chứ đừng nhập cuộc với sự dè chừng thái quá.

Cẩn trọng không bao giờ thừa, nhưng đội tuyển Việt Nam phải chủ động với cuộc chơi đó. Tôi cho rằng Indonesia không phải đối thủ của tuyển Việt Nam", vị BLV giàu kinh nghiệm nhấn mạnh.

Gặp Indonesia tuyển Việt Nam phải đá để cho họ phải phục
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020

Sau khi được nước chủ nhà cấp thư mời lần thứ 2, Lý Công Hoàng Anh đã đáp chuyến bay sang Singapore vào ngày 09/12 và sẵn sàng tham dự giải đấu.

Theo thông tin mới nhất từ BTC AFF Cup 2021, sau khi nhập cảnh vào Singapore và được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngay tại sân bay, Lý Công Hoàng Anh đã đã kết quả âm tính với Covid-19.

Tân binh của CLB Bình Định sẽ hội quân và tham gia tập luyện cùng các đồng đội vào sáng nay 10/12 và có cơ hội góp mặt ở những vòng đấu tới của AFF Cup 2020 trên đất Singapore.

Về phía tuyển Malaysia, họ có được 6 điểm sau hai lượt trận, tạm dẫn đầu bảng B tuy nhiên sẽ thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương và dịch bệnh ở trận so tài với Việt Nam sau đây hai ngày.

Trước trận đấu rất được trông đợi ngày, các cầu thủ cũng như ban huấn luyện và giới truyền thông Malaysia đều tin tưởng sẽ có 3 điểm trọn vẹn và cắt được chuỗi trận toàn thua trước tuyển Việt Nam.

Trước trận gặp Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: “Đây là trận đấu rất quan trọng bởi ĐT Việt Nam là một trong những ứng viên vô địch. Chúng tôi cần hồi phục và chuẩn bị thật tốt trong 2 ngày sắp tới để sẵn sàng cho cuộc đọ sức này”.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại