Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:18
RSS

Chuyên gia dịch tễ cảnh báo nguy cơ phát tán Covid-19 từ đường ống cống chung cư

Thứ tư, 19/02/2020, 14:23 (GMT+7)

Nhà dịch tễ hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống đường ống trong việc bảo vệ con người trước virus corona.


Chuyên gia Zhong Nanshan (Ảnh: Xinhua)

“Các hệ thống đường ống cực kỳ quan trọng”, nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Zhong Nanshan nhấn mạnh hai lần trong cuộc họp báo tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông hôm 18/2.

“Chúng ta nên nhớ lại kinh nghiệm của vụ Amoy Gardens”, ông Zhong cho biết, đề cập tới vụ việc từng xảy ra tại tòa chung cư ở Hong Kong trong đại dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) hồi năm 2002-2003.

Hơn 300 người tại tòa chung cư Amoy Gardens được cho là đã bị nhiễm dịch thông qua hệ thống đường dẫn chất thải. Môi trường ẩm thấp bên trong các nhà vệ sinh tại Amoy Gardens đã tạo điều kiện cho các hạt nước chứa virus SARS hoạt động. Quạt thông gió trong nhà vệ sinh đã phát tán virus tới các căn hộ.

“Hàng trăm người đã bị nhiễm dịch và hơn 20 người thiệt mạng vào thời điểm đó. Gió có thể đưa virus đi xa tới những nơi khác, thậm chí với cả chất thải khô, do vậy các hệ thống đường ống rất quan trọng”, ông Zhong nhấn mạnh.

Gần đây, hơn 100 cư dân tại 35 căn hộ trong tòa chung cư Hong Mei, thuộc khu dân cư Cheung Hong, ở Tsing Yi, Hong Kong đã được yêu cầu sơ tán ngay trong đêm 10/2 sau khi 2 cư dân trong tòa nhà được xác định nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19).

Các nhà chức trách đang điều tra khả năng sai sót trong hệ thống đường ống của tòa chung cư Hong Mei khiến virus lan truyền thông qua chất thải của người. Giả thuyết đặt ra là một số lỗ thông hơi có thể bị lắp sai, khiến quạt thông gió trong nhà vệ sinh của bệnh nhân nhiễm virus phát tán virus đến các căn hộ khác thông qua hệ thống thông khí.

Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đến nay đã khiến hơn 2.000 người chết, hơn 74.000 người nhiễm bệnh. Giới chuyên gia cảnh báo, ngoài lây truyền qua đường hô hấp, tiếp xúc gần, virus covid-19 có thể lây qua đường tiêu hóa và có thể phát tán từ chất thải của người.

Sáng 19/02, Reuters dẫn thông tin từ NHC cho biết tổng số ca nhiễm Covid-19 mới ở toàn Trung Quốc đại lục, tính đến cuối ngày 18/02 là 1.749 ca, giảm nhẹ so với con số 1.886 ngày 17/02. Nhưng số ca tử vong mới, tính đến cuối ngày 18/02 là 136, tăng mạnh so với tổng số 98 người chết ngày 17/02.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết đến cuối ngày 18/02, TP Vũ Hán có thêm 1.660 ca nhiễm mới và 116 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Vũ Hán lên 1.497 ca. Đến nay, toàn tỉnh Hồ Bắc đã có hơn 9.100 người phục hồi và được cho xuất viện trong khi khoảng 11.200 người vẫn đang trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch.

Tại Hồng Kông ghi nhận trường hợp tử vong thứ hai do dịch Covid-19. Hàn Quốc xác nhận có 15 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 46 người.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 40 quốc gia ở châu Phi và 29 quốc gia ở Mỹ Latin dự kiến có khả năng phát hiện Covid-19 vào cuối tuần này. “Nhiều trong số các quốc gia này (châu Phi và Mỹ Latin) đã và đang gửi các mẫu xét nghiệm đến những quốc gia khác, và đợi kết quả trong vài ngày. Giờ họ có thể tự xét nghiệm trong vòng 24-48 giờ” – tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu vào rạng sáng 19/02.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN