Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:22
RSS

Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân khiến U23 Thái Lan bại trận trước Saudi Arabia

Chủ nhật, 19/01/2020, 14:21 (GMT+7)

Theo chuyên gia bóng đá Việt Nam, việc U23 Thái Lan thất bại trước U23 Saudi Arabia xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng song U23 Thái Lan đã không thể làm nên bất ngờ trước U23 Saudi Arabia khi để thua 0-1 trước đội bóng này và chính thức trở thành khán giả ở giải đấu này cùng với U23 Việt Nam

Đáng chú ý, bàn thua của U23 Thái Lan ở phút thứ 78 xuất phát từ một quả phạt 11m không rõ ràng khiến người hâm mộ và BHL Thái Lan tức giận.

Nhận định về trận thua của U23 Thái Lan trước U23 Saudi Arabia, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải nhận xét trên trang Soha:

"Tôi nghĩ lý do Thái lan thua vẫn là do vấn đề muôn thủa của bóng đá ĐNÁ khi gặp các đội Tây Á. Đó là thua thiệt về thể hình, thể lực. Thái Lan có kĩ thuật rất tốt. Lối chơi cũng rất đẹp mắt, hiệu quả. Nhưng trong cuộc đua này, thể lực đóng vai trò rất lớn. Thể lực của Saudi Arabia hơn hẳn, mà trình độ của họ cũng tương đương Thái Lan. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại.

Thứ 2, trận này Thái Lan quá là "đen", gặp trọng tài quá khắc nghiệt. Tình huống Supachok đạp ở giữa sân thô bạo thì không thổi thẻ vàng nhưng sau đó lại thổi penalty. Tình huống đó kéo áo, cũng không đến mức làm cầu thủ đối phương khựng lại. Phải nói đó là pha thổi phạt đền quá khắc nghiệt

Nếu về đúng hay sai, thì pha thổi 11m đó có phần đúng. Nhưng trọng tài cũng có thể bỏ qua được. Vì động tác kéo người chưa đến mức độ làm cản đối phương nhiều, kéo chưa đủ lực đề cầu thủ đối phương phải ngã hay dừng lại mà vẫn tiếp tục pha bóng.

Về pha phá bóng sau đó thì đúng bóng rồi và cầu thủ Saudi Arabia sau đó mới ngã ra. Hãy để ý trước đó trọng tài định cho đá phạt ngoài vùng cấm địa nhưng thay đổi thành penalty. Đấy là vì ông ấy cân nhắc tình huống kéo người chứ không phải tình huống phá bóng".

U23 Thái Lan bại trận trước Saudi Arabia
U23 Thái Lan dừng bước ở Tứ kết U23 châu Á sau trận thua trước Saudi Arabia 

Sau trận đấu, tờ báo Siam Sport cho rằng, trong tài chính điều khiển trận đấu đã thổi phạt đền oan với U23 Thái Lan khiến đội bóng này bị loại một cách oan ức: “Công nghệ VAR đã biến một cú đá phạt hàng rào thành một quả phạt 11m trong những tiếng la ó của các cổ động viên.

Giấc mơ tham dự Olympic đã khép lại với người Thái. Trọng tài người Oman liên tục đưa ra những quyết định khiến Thái Lan gặp bất lợi. Chúng ta liên tục phải nhận thẻ vàng ở những tình huống phạm lỗi không mấy nguy hiểm.

Kết quả trận đấu đã thay đổi với quyết định thổi phạt 11m ở phút thứ 78. Đây là một quyết định khó hiểu của trọng tài người Oman. Ông thậm chí không chạy ra đường biên để xem màn hình VAR. Điều này dẫn đến thất bại của chúng ta trước U23 Ả Rập Xê Út.

Trọng tài Ahmed Al-Kaf đã nhiều lần cầm còi trong các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Thái Lan, bao gồm trận đấu với Malaysia tại AFF Cup 2018, và mới nhất là chuyến làm khách đến Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

Ông đã cho Thái Lan được hưởng quả phạt đền nhưng Theerathorn đã thực hiện không thành công. Tuy nhiên ông ta đã không rút thẻ vàng cho Nguyễn Quang Hải với một pha phạm lỗi nguy hiểm khiến cầu thủ trẻ của Chiang Rai phải nghỉ thi đấu 3 tháng”.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN