Thứ năm, 25/04/2024 | 14:11
RSS

CĐV Thái Lan: HLV Nishino sai lầm về chiến thuật

Chủ nhật, 19/01/2020, 09:15 (GMT+7)

Theo cổ động viên bóng đá Thái Lan, những tính toán sai lầm về mặt chiến thuật đã khiến đội nhà sớm dừng bước ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đội tuyển U23 Thái Lan đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết giải U23 châu Á 2020, qua đó chính thức trở thành khán giả giải đấu năm nay.

Một thất bại có phần đau đớn khi họ nhận bàn thua trên chấm 11m có phần không rõ ràng, dù trọng tài chính đã nhờ tới công nghệ VAR.

Chứng kiến đội nhà sớm dừng bước ở Tứ kết U23 châu Á, CĐV Thái Lan đã chỉ trích chiến thuật mà HLV Akira Nishino đã áp dụng trong cuộc đọ sức U23 Ả Rập Xê Út.

Một CĐV tên Suphacia viết: “HLV đã sai lầm khi tung Benjamin Davis vào sân quá muộn. Thật đáng thất vọng”.

"Tôi nghĩ cả Việt Nam và Thái Lan đều không có được phong độ tốt nhất ở giải đấu năm nay, việc họ phải dừng bước sớm cũng không có gì là khó hiểu", CĐV Thái Lan tên suphatnut nhận định.

"Bóng đá trẻ Đông Nam Á thật tệ, cả Việt Nam và Thái Lan đều thi đấu thiếu ấn tượng và khiến người hâm mộ bóng đá khu vực thất vọng", một CĐV Thái Lan tên Wuarachit  khác thất vọng.

CĐV Thái Lan chỉ trích HLV Nishino khiến đội nhà bị loại
U23 Thái Lan dừng bước ở Tứ kết U23 châu Á

CĐV Sirisopha: “Thật buồn cười khi HLV để các cầu thủ chơi tấn công và pressing ngay từ đầu. Thể lực của chúng ta không thể so sánh với đối thủ. Lẽ ra ông ấy nên cho đội thi đấu cầm chừng và sang hiệp 2 mới bắt đầu bung sức. Một sai lầm tai hại”.

Một CĐV khác cho rằng bóng đá Thái Lan liên tiếp phải nhận những quyết định không chính xác của các trọng tài: “Ả Rập Xê Út luôn được hưởng lợi thế từ trọng tài, từ giải cấp độ U23 cho đến vòng loại World Cup. Điều đó thật không công bằng”.

CĐV Somsrikum an ủi các cầu thủ đội nhà: “Không có gì phải buồn cả, chúng ta đã có một giải đấu thành công rồi. Các bạn đã thi đấu rất tốt. Cố gắng hơn nữa nhé!”

Đội tuyển U23 Ả Rập Xê Út là đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á 2020. Đại diện tiếp theo của bảng A góp mặt ở vòng bán kết chính là U23 Úc, đội bóng này đã vượt qua U23 Syria với tỷ số 1-0 ở trận Tứ kết diễn ra sau đó ít giờ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN