Thứ năm, 28/03/2024 | 17:30
RSS

U23 Thái Lan dừng bước ở tứ kết sau trận thua sát nút trước U23 Saudi Arabia

Thứ bảy, 18/01/2020, 19:13 (GMT+7)

Chủ nhà U23 Thái Lan chính thức dừng bước ở tứ kết U23 châu Á sau trận thua sát nút trước U23 Saudi Arabia ở trận cầu giàu cảm xúc.

Chiều 18/1, U23 Thái Lan bước vào trận tứ kết U23 châu Á gặp U23 Saudi Arabia đối thủ từng đánh bại họ ở trận giao hữu tiền giải đấu.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về chủ nhà Thái Lan diễn ra vào phút thứ 2 của trận đấu.Tận dụng sai lầm của thủ môn Al Yami, số 9 Supachai của U23 Thái Lan tung cú sút từ ngoài vùng cấm nhưng đáng tiếc bóng đi không trúng đích.

4 phút sau, cơ hội tiếp tục đến với đội bóng của HLV Nishino, nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, thần đồng Suphanat tung cú cứa lòng kỹ thuật từ cánh trái, thủ môn Al Yami đứng chôn chân nhưng bóng đi trúng vào cột dọc.

Sau hơn 10 để đội chủ nhà lấn lướt, U23 Saudi Arabia dần lấy lại thế trận và có những đường lên bóng đáp trả. Phút thứ 17 của trận đấu, Al-Hamdan lại xâm nhập vùng cấm nhưng số 9 chỉ có thể mang về cho U23 Saudi Arabia một quả phạt góc khi hàng thủ áo đỏ đang thi đấu đầy tập trung và lăn xả.

16 phút sau khi có được cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn U23 Thái Lan, đội bóng tây Á tiếp tục có cơ hội mở tỷ số ở phút thư 23. Hàng phòng ngự Thái Lan bỏ lỏng Al Hamddan (số 9). Tiền đạo Saudi Arabia đón bóng trong thế không người kèm. Nhưng từ khoảng cách 5 mét, anh lại đệm bóng lên trời quá đáng tiếc cho đội bóng áo xanh.

Ở phút bù giờ duy nhất, Saud băng lên đón đường chuyền xuyên tuyến của đồng đội. Nhưng thủ môn Thái Lan, Korraphat lao ra hóa giải thành công. Korraphat bị đau sau tình huống cản phá hết sức dũng cảm. Trong khi cầu thủ hai đội rời sân sau tiếng còi của trọng tài, thủ môn Thái Lan vẫn nằm sân.

Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi dù 2 đội đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn.

U23 Thái Lan dừng bước ở Tứ kết U23 châu Á sau trận thua
U23 Thái Lan dừng bước ở Tứ kết U23 châu Á sau trận thua trước U23 Saudi Arabia

Sang hiệp hai, hai đội chủ động đẩy cao đội hình và liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía cầu mộ của nhau.

Phút thứ 51, tiền đạo Supachai của U23 Thái Lan nằm sân đau đớn sau pha xoạc bóng đúng luật của trung vệ Altambakti (số 4) bên phía Saudi Arabia. Đội ngũ y tế của Thái Lan ra dấu thay người với HLV Nishino tuy nhiên cuối cùng Supachai vẫn tiếp tục thi đấu.

Bốn phút sau khi tiền đạo Thái Lan gặp chấn thương, cơ hội tiếp tục đến với U23 Saudi Arabia. Nỗ lực đi bóng của Al-Ghannam mang về một quả đá phạt bên cánh trái cho U23 Saudi Arabiavà một tấm thẻ vàng cho hậu vệ số 12 của Thái Lan, Meechok. Sau đó đội trưởng Sami (số 6) của U23 Saudi Arabia dứt điểm vọt xà từ chấm đá phạt.

Thế trận cân bằng bất ngờ bị phá vỡ ở phút thứ 77, khi U23 Saudi Arabia bất ngờ được hưởng quả phạt 11m gây tranh cãi. Trên chấm đá phạt đền, tiền đạo của đội bóng áo xanh đã thực hiện chuẩn xác mang về bàn thắng mở tỷ số cho đại diện của bóng đá Tây Á.

Nhận bàn thua có phần oan ức, U23 Thái Lan ào lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, song U23 Saudi Arabia thi đấu đầy tập trung và không cho đối thủ có cơ hội tiếp cận cầu môn đội nhà. Những đường tấn công của chủ nhà Thái Lan bị hóa giải tương đối dễ dàng và không thể làm khó cho khung thành của đội bóng tây Á.

Kết thúc trận đấu, U23 Saudi Arabia vượt qua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-0 qua đó chính thức góp mặt ở vòng bán kết, trong khi đó U23 Thái Lan chính thức trở thành khán giải của giải đấu năm nay sau trận thua này.

 

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN