Thứ tư, 24/04/2024 | 05:45
RSS

Chuyên gia châu Âu: ‘Tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore ở bán kết’

Thứ sáu, 17/12/2021, 16:43 (GMT+7)

Truyền thông Campuchia tin tưởng đội nhà có thể làm nên bất ngờ trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Trong khi chuyên gia châu Âu dự đoán tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore ở bán kết sau khi đánh bại Campuchia.

Tối 19/12, tuyển Campuchia sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng và cũng là trận đấu cuối cùng của họ ở giải đấu năm nay, bằng trận so tài với ứng cử viên vô địch Việt Nam

Về trận đấu này, tờ Khmer Times có những nhận xét về màn trình diễn của Việt Nam và Campuchia ở lượt trận thứ 4 vòng bảng AFF Cup 2020: "Sau trận hòa trước Indonesia, Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ hai tại bảng B. Dù thể hiện bộ mặt kém cỏi trước Indonesia nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch.

Trong khi đó, Campuchia lại trải qua chiến thắng 3-0 trước Lào. Điều đó giúp họ có đà tâm lý tốt trước khi bước vào cuộc đối đầu Việt Nam. Tuy nhiên việc Campuchia có thể khắc chế được sức mạnh của Việt Nam hay không vẫn là một dấu hỏi. Trận cầu gặp Việt Nam sắp tới chắc chắn sẽ diễn ra khó khăn đối với Campuchia".

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore ở bán kết’
Tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp Singapore ở bán kết AFF Cup 2020

Tờ Khmer Times cũng đưa ra đánh giá về nhân sự của Việt Nam và Campuchia hiện tại: "Trong đội hình của Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2018. Những gương mặt ấn tượng có thể kể tới như Công Phượng hay Quang Hải

Việt Nam còn sở hữu thành tích đối đầu tốt trước Campuchia. 2 đội gặp nhau 9 lần, thì Việt Nam toàn thắng. Trong đó có một số chiến thắng rất đậm như 9-2 vào năm 2002 hay 9-1 vào năm 2004.

Đối đầu với Việt Nam là một đội hình đáng gờm của Campuchia. Những gương mặt từng có nhiều năm thi đấu trong màu áo ĐTQG Campuchia có thể kể tới như Chan Vathanaka, Sieng Chanthea, Prak Mony Udom, Yue Safy và Sath Rosib.

Vathanaka và Chanthea đã thi đấu rất ăn ý với nhau để tạo ra 3 bàn thắng vào lưới Lào. Còn Safy, Rosib và Mony Udom góp phần tạo nên 2 bàn thắng trước Indonesia.

Keo Sokpheng cũng được kỳ vọng sẽ chuộc lỗi trong trận đấu tới gặp Việt Nam. Trước đó, cầu thủ này đã tịt ngòi".

Trong khi đó, nói về lượt trận cuối bảng B, chuyên gia bóng đá châu Âu Richard Harcus kỳ vọng Việt Nam và Malaysia sẽ giành vé đi tiếp.

"Dù sao đi nữa, Việt Nam vẫn là đội đã chơi tốt hơn. Nhìn cách Indonesia ăn mừng là đủ hiểu. Họ hòa Việt Nam thôi mà ăn mừng như thể vừa vô địch. Đây không phải điều đáng để ăn mừng đến mức như vậy, bởi họ chẳng học được gì với thứ bóng đá thụt lùi về kỹ thuật như thế cả.

Tôi kỳ vọng Malaysia sẽ đánh bại họ. Đội bóng này xứng đáng đi tiếp hơn Indonesia. Tất nhiên Malaysia cũng không dễ thắng được đâu, nhưng với góc độ khán giả thì không ai muốn xem thứ bóng đá tiêu cực của Indonesia cả.

Còn với đội tuyển Việt Nam, việc đánh bại Campuchia không phải điều khó khăn. Có thể đối thủ ở bán kết của thầy trò ông Park sẽ là Singapore. Nhưng tôi nghĩ đội chủ nhà sẽ không chơi bóng theo kiểu của Indonesia đâu. Đơn giản bởi họ không thích lối đá như vậy", người đại diện của Yaya Toure kết lại.

Trong khi đó, bình luận trên tờ ESPN, nhà báo Gabriel Tan bình luận: "Sau 4 lượt đấu, hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đang chiếm hai vị trí đầu bảng B với cùng 7 điểm. Trong khi đó, Malaysia xếp ngay sau với 1 điểm ít hơn.

Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin vào triển vọng khi đi tiếp khi họ từng giành chức vô địch AFF Cup 2020. Mặc dù vậy, đừng chủ quan khi họ vẫn có thể bị loại với thất bại không tưởng trước Campuchia.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại