Thứ năm, 25/04/2024 | 09:07
RSS

Lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan: 'ĐT Việt Nam chơi thiếu sáng tạo'

Thứ sáu, 17/12/2021, 11:00 (GMT+7)

ĐT Việt Nam đã hoàn toàn bất lực trước Indonesia chơi co cụm. Trước đó, các học trò của HLV Park Hang Seo cũng gặp muôn vàn khó khăn trước Lào. Lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan cho rằng, các cầu thủ áo đỏ chơi thiếu sáng tạo.

ĐT Việt Nam kết thúc trận đấu gặp ĐT Indonesia hôm 15/12 bằng một sự thất vọng lớn khi không thể có được một bàn thắng dù dồn ép đối thủ từ đầu tới cuối trận và sử dụng hầu hết những quân bài tốt nhất của mình.

Nhận xét về màn thể hiện của Quang Hải và đồng đội, Trưởng ban truyền thông của Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Wankla Kwuankaew phân tích: "ĐT Indonesia chơi tử thủ, đó là điều mà ai cũng thấy được ở trận gặp ĐT Việt Nam. Họ chủ động phòng ngự số đông và tạo nên một bức tường khó có thể phá vỡ ngay trước khung thành. Lối đá này rất khó chịu nhưng không phải là không có cách hóa giải.

ĐT Việt Nam đã chơi thiếu đi sự sáng tạo. Như tôi quan sát ở những trận đấu trước đó của thầy trò HLV Park thì họ có vẻ như đang gặp vấn đề lớn về lối chơi khi phải gặp những đối thủ chủ động chơi phòng ngự chặt. Ở cả trận gặp Lào, chúng ta cũng thấy được điều đó.

Ông Park cần nhiều thứ để làm nếu muốn hoàn thiện lối chơi. Rõ ràng, trong tương lai thì ĐT Việt Nam sẽ phải gặp rất nhiều những đối thủ như vậy nữa", ông Wankla Kwuankaew chia sẻ với trang Người đưa tin.

Sếp lớn Thái Lan nói thẳng về trận hòa của Việt Nam trước Indonesia
Tuyển Việt Nam gây thất vọng khi để Indonesia cầm hòa ở lượt trận thứ 3 AFF Cup 

Do bị Indonesia cầm hòa 0-0, đội tuyển Việt Nam chưa thể sớm định đoạt tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020. Thầy trò Park Hang Seo sẽ phải chờ đợi tới lượt trận hạ màn vào ngày 19/12 tới đây. Theo thống kê từ trang chủ AFF Cup, tỉ lệ tạt bóng thành công của đoàn quân dưới quyền HLV Park Hang Seo sau 4 lượt trận vòng bảng chỉ là 19%.

Con số này chỉ hơn đúng Timor Leste (9%) và thua cả Lào (26%) chứ chưa nói đến những Singapore (39%) hay Thái Lan (38%). Riêng Văn Thanh nằm trong nhóm những cầu thủ tạt bóng nhiều nhất giải (13 đường tạt bóng). Tuy nhiên, hiệu quả của những tình huống này mang lại là khá thấp.

So về mặt tốc độ hay đi bóng, Hồ Tấn Tài có thể thua Văn Thanh một chút. Nhưng ở những tình huống xử lý quyết định, cầu thủ 24 tuổi gần đây đang cho thấy sự "sáng nước" và độ chính xác cao hơn. Trong những phút ít ỏi được ra sân tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, Hồ Tấn Tài đã có một pha dứt điểm tung lưới Trung Quốc và mở đường cho một bàn thắng khác trước Oman.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại