Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:03
RSS

Báo Trung Quốc nói gì khi Việt Nam không thể thắng được Indonesia?

Thứ năm, 16/12/2021, 12:04 (GMT+7)

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra có phần thất vọng khi tuyển Việt Nam hòa tẻ nhạt trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là Indonesia ở lượt trận thứ 3 AFF Cup.

Sau hai chiến thắng trước Lào và Malaysia, ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đánh bại ĐT Indonesia để sớm góp mặt ở vòng bán kết. Tuy nhiên, đối thủ đã chơi tử thủ và hoàn thành mục tiêu chia điểm ở trận đấu này.

Nói về trận hòa tẻ nhạt này của hai đội, tờ Sina của Trung Quốc đăng tải bài viết với tựa đề: "ĐT Việt Nam sa sút phong độ, có thể bị loại sớm, 20 cú sút không thành công trong khi đối thủ chỉ sút 1 lần". Trong bài, tác giả phân tích: "Trong hiệp một, hai đội hòa nhau. Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước hàng thủ chặt chẽ của Indonesia và chung cuộc kết thúc với tỷ số 0-0.

Hiện tại, Indonesia đứng thứ 166 thế giới Việt Nam đứng thứ 99 thế giới. ĐT Việt Nam từng chạm trán đội bóng xứ Vạn đảo ở Vòng loại World Cup và đánh bại đối thủ với tỉ số 4-0.

Dù kém Việt Nam 65 bậc trên bảng xếp hạng thế giới nhưng Indonesia cũng là đội hạt giống ở AFF Cup 2020 và là đội được yêu thích nhất để giành chức vô địch. Ở AFF Cup 2016, Indonesia đã đánh bại ĐT Việt Nam tại bán kết".

Báo Trung Quốc thất vọng khi Việt Nam không thể thắng được Indonesia
Tuyển Việt Nam có trận hòa tẻ nhạt trước Indonesia

Bên cạnh đó, tác giả của bài viết cũng cho rằng ĐT Việt Nam cũng khó có thể bị loại: "Trận hòa này khiến cục diện của bảng đấu trở nên phức tạp. Vòng tiếp theo Indonesia vs Malaysia sẽ là trận đấu quyết định.

Trong khi đó ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Campuchia ở lượt cuối, nếu thua khả năng bị loại là rất cao. Tất nhiên, Việt Nam sẽ đánh bại Campuchia một cách dễ dàng. Do đó, khả năng thầy trò HLV Park Hang Seo vượt qua vòng loại gần như là 100%".

Chỉ vài phút sau khi trận đấu kết thúc, trên trang Facebook Timnas Indonesia đã thu hút rất nhiều bình luận khi đội nhà cầm chân Việt Nam thành công. "Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 0-0, hóa ra đội tuyển Việt Nam chỉ cùng đẳng cấp với đội tuyển quốc gia Indonesia", cổ động viên Nurlianto Anto Alhamdulillah viết. 

Người hâm mộ Muhamad Rusdi bình luận: "Có vẻ người Việt Nam sẽ rất thất vọng với kết quả này. Thật vui khi thấy điều đó". Cổ động viên Yan Brb còn chê cười HLV Park Hang Seo vì ông liên tục chạy ra đường biên thúc giục học trò tấn công vào cuối trận: "Buồn cười nhất là thấy huấn luyện viên của họ (Park Hang Seo) căng thẳng và đứng ngồi không yên ở những phút cuối trận". 

Thậm chí có cổ động viên Indonesia còn tiếc nuối phải chi Indonesia có 2 cầu thủ đang chơi ở châu Âu Egy Maulana Vikri và Baggot, nếu không đã có thể đánh bại Việt Nam. "Nếu có Egy và Baggot, chúng ta đã có thể ghi bàn vào lưới Việt Nam. Các tiền đạo hiện tại chưa đủ sắc bén để ghi bàn", tài khoản Ujang S Awan viết. 

Không ít Fan Indonesia chế giễu hàng công của ĐT Việt Nam vì không thể ghi bàn vào lưới Indonesia Dân mạng Indonesia để lại nhiều bình luận trên Fanpage của AFF Cup: "Việt Nam phải học Lào và Campuchia về cách xuyên phá khung thành Indonesia". "Dừng khóc đi, hãy xem video bàn thắng của Lào và Campuchia để đánh bại Indonesia. Ngừng ngay việc bắn chim trên trời".

Hay: "Này Việt Nam, video hướng dẫn 'Làm thế nào để ghi bàn vào lưới Indonesia' đã có trên tài khoản Youtube của Lào và Campuchia. Các anh phải học tập họ".

Theo thông kê, tuyển Việt Nam chỉ có 1 lần sút trúng đích trong số 21 lần dứt điểm ở trận gặp ĐT Indonesia Về các chỉ số khác, tuyển Việt Nam vẫn làm tốt với 585 đường chuyền (thành công 88%), 13 lần cản phá thành công đường lên bóng của đối thủ.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại