Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:09
RSS

Chuyên gia châu Âu: ‘Cầu thủ Việt Nam chơi bóng như lứa U10’

Thứ tư, 13/10/2021, 11:03 (GMT+7)

Sau trận đấu với Oman, chuyên gia bóng đá người Slovenia - Jernej Kamensek đã so sánh cầu thủ của đội tuyển Việt Nam với "những đứa trẻ"

Trước một đối thủ không được đánh giá quá cao là Oman, tuyển Việt Nam tiếp tục bộc lộ những yếu kém nơi hàng phòng ngự và để thua chung cuộc với tỷ số 1-3. Sau trận đấu, chuyên gia bóng đá người Slovenia - Jernej Kamensek, đã so sánh cầu thủ của đội tuyển Việt Nam với "những đứa trẻ".

Ông chia sẻ với trang pháp luật và bạn đọc: "Các cầu thủ Việt Nam chơi bóng như thể thiếu hiểu biết về phòng ngự. Những bàn thua hôm nay đều là sai lầm cơ bản, điều mà các cầu thủ đã được học từ lúc 7 tuổi cho đến khi 15 tuổi.

Ở bàn thua thứ nhất, có đến 5 hậu vệ đứng xung quanh cầu thủ ghi bàn nhưng không ai chơi bóng. Sang bàn thua thứ 2 thì là một sai lầm căn bản. Những đứa trẻ U10 cũng không phòng ngự như vậy. Rồi đến quả phạt đền nữa. Cả hai tình huống phải nhận phạt đền đều là những pha bóng ngớ ngẩn của đôi tuyển Việt Nam".

"Không cần phải là người quá am hiểu bóng đá, chúng ta cũng biết đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này phòng ngự như những đứa trẻ U10. Ở bàn thua thứ 2, Văn Toản không cho mọi người thấy anh là một thủ môn. Để đội bạn ghi bàn trực tiếp từ một quả phạt góc... Trò hề!

Và nhắc lại đến bàn thua đầu tiên này. 5 cầu thủ đứng xung quanh để nhìn cầu thủ đội bạn ghi bàn. Họ cần cố gắng đoạt bóng và phá ra xa khung thành. Nhưng không, tất cả đều đứng nhìn. Đây là sai lầm thường xuất hiện ở V.League. Tôi nghĩ đó đã là 'văn hóa bóng đá' rồi" - ông Kama mỉa mai.

Tại vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Thái Lan cũng từng lọt vào đến vòng loại cuối cùng và chỉ có được hai trận hòa sau khi rời giải. Chuyên gia châu Âu nhận định tuyển Việt Nam rất khó vượt qua được thành tích của người Thái ở sân chơi này.

"Nếu cứ chơi như thế này, sẽ rất khó để Việt Nam vượt qua được số điểm mà Thái Lan từng giành được. Các cầu thủ Việt Nam đang không tự tin. Vẫn như những chia sẻ trước đây, tôi cho rằng Việt Nam sẽ chỉ đạt kết quả tốt nếu cầu thủ dám tự tin chơi bóng. Cần phải thay đổi được vấn đề đó, thì Việt Nam mới hy vọng có điểm khi tiếp đón Trung Quốc và Oman trên sân nhà ở trận lượt về".

Cầu thủ Việt Nam chơi bóng như lứa U10
Tuyển Oman có chiến thắng quan trọng trước Việt Nam

Cũng liên quan tới trận Việt Nam gặp Oman, ông Dương Văn Hiền đã có bài phân tích trên Saostar về các tình huống được người hâm mộ quan tâm. "Tôi đã xem lại các tình huống ở trận Việt Nam thua Oman. Có những điểm cần nói như sau:

Tình huống Quang Hải ngã trong vòng cấm ở phút 25 là một quả phạt đền. Nhưng VAR can thiệp thì trọng tài quyết định không kham khảo. Theo FIFA quy định, VAR hỗ trợ nhưng trọng tài là người có quyền quyết định mọi thứ.

Tuy nhiên, tình huống đó chính xác là phạt đền cho tuyển Việt Nam. Quang Hải đã bị cầu thủ Oman phạm lỗi trong vòng cấm. Tình huống thứ hai là Tiến Linh ghi bàn thì trọng tài tham khảo VAR. Trường hợp VAR can thiệp thì trọng tài tham khảo là đúng. Nhưng tôi ngạc nhiên và khó hiểu khi trọng tài tham khảo đến 2 tình huống là Tấn Tài có phạm lỗi và Công Phượng bị việt vị hay không.

Trọng tài xem tình huống của Tấn Tài thì có thể hiểu được, nhưng Công Phượng không có ảnh hưởng gì, không phạm lỗi và không tham gia pha bóng dẫn đến bàn thắng của tuyển Việt Nam. Do đó, dư luận có lý do nói trọng tài muốn "vạch lá tìm sâu"...

Tại bảng B, Saudi Arabia đã đánh bại Trung Quốc 3-2 và là đội duy nhất toàn thắng sau bốn lượt trận. Thầy trò HLV Herve Renardđang trên đỉnh bảng B với số điểm tuyệt đối 12 điểm, Úc ở vị trí thứ nhì với 9 điểm có được, lượt trận thứ tư Úc thua Nhật 1-2.

Đánh bại tuyển Việt Nam 3-1, Oman chiếm vị trí thứ 3 với 6 điểm có được. Nhật ở vị trí thứ tư cùng 6 điểm. Vị trí thứ năm thuộc về TQ (3 điểm), còn Việt Nam toàn thua 4 trận và trắng tay, đứng chót bảng B. Với trận thua này, có thể Việt Nam tiếp tục bị trừ nhiều điểm trên bảng xếp hạng của FIFA.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại