Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:38
RSS

Chuyên gia cảnh báo hiểm họa rợn người từ các robot sex

Thứ ba, 12/09/2017, 19:36 (GMT+7)

Theo các chuyên gia, những robot sex ẩn chứa hiểm họa rất lớn đối với xã hội, nhất là khi các hacker xâm nhập được vào chúng, thậm chí sai chúng giết người ngay trong lúc đang "ân ái".

robot sex

Ngày càng có nhiều người tìm đến robot sex để thỏa mãn nhu cầu.

Giới khoa học nhận định, robot sex là xu hướng của xã hội hiện đại trong tương lai vì nó đáp ứng nhu cầu cho một bộ phận người nhưng lại tiềm ẩn nhiều mối nguy với xã hội.

Có nhiều lý do để nhiều người (trong đó phần lớn là đàn ông) tìm tới các công cụ hỗ trợ tình dục. Đó có thể là người sống xa nhà vì công việc, không muốn lừa dối vợ con hoặc đơn giản là có nhu cầu tình dục như bao người khác nhưng không muốn dính líu tới gái mại dâm hoặc ngoại tình. Cũng có người sống độc thân muốn tìm tới một người bạn để “tâm sự” khi cần.

Trước nhu cầu thực tế đó, loại búp bê tình dục với làn da mềm hơn cả silicon, có chiều cao tương đương người thật và được sản xuất mô phỏng theo một nhân vật nổi tiếng nào đó đã ra đời. Ngay lập tức chúng được đón nhận và không ít công ty ăn nên làm ra nhờ sản phẩm đặc biệt này.

Theo Joel Snell, một chuyên gia nghiên cứu về robot ở trường Kirkwood, Iowa, Mỹ, robot tình dục chắc chắn sẽ “ăn đứt” búp bê tình dục, thậm chí vượt trội hơn cả con người khi ở trên giường! Điểm mạnh của loại robot này chính là việc người sử dụng có thể thiết lập “chương trình hoạt động” cho chúng để đáp ứng theo nhu cầu của từng người. Robot cũng có thể nói những câu chiều lòng người chủ, chớp mắt thậm chí cả nũng nịu!

“Vì là máy móc nên chúng không bao giờ từ chối hay làm bất cứ điều gì khiến bạn phật lòng. Bạn có thể tìm tới robot bất cứ khi nào có nhu cầu”, ông Snell cho biết.

Tuy nhiên, búp bê tình dục chắc chắn sẽ không còn tồn tại lâu trước sự ra đời của loại robot tình dục với những tính năng ưu việt hơn hẳn. Và dù mới chỉ xuất hiện trong vài năm gần đây, nhưng các "sexbot" (robot dành riêng cho nhu cầu tình dục) đã sớm được xem là bước ngoặt trong thời đại mới, nơi công nghệ thay thế con người trong tất cả mọi việc, kể cả "chuyện ấy".

robot sex

Các chuyên gia cảnh báo, các robot sex có thể mang lại rất nhiều nguy hại đối với xã hội.

Sexbot được kỳ vọng tạo nên sự thay đổi trong ngành công nghiệp sex của nhiều quốc gia trên thế giới Nhưng chưa kịp phổ biến, các chuyên gia công nghệ mới đây đã đưa ra một cảnh báo "rợn người" về tác hại tiềm ẩn của chúng.

Tiến sĩ Nick Patterson - chuyên gia công nghệ từ ĐH Deakin (Úc) - cho biết sexbot thì cũng chỉ là robot. Và một ngày nào đó, các hacker tầm cỡ có thể xâm nhập, ra lệnh cho chúng giết chết con người khi đang "ân ái".

Theo Patterson, việc xâm nhập vào một con robot, xét trên nhiều góc độ, còn dễ hơn hack vào smartphone hoặc máy tính. "Các hacker có thể hack robot hoặc một thiết bị tương tự để giành toàn bộ quyền kiểm soát. Đó là tay, chân, hoặc bất kỳ thứ gì gắn lên con robot ấy, kể cả là một con dao." - ông chia sẻ.

Patterson cho biết, những robot "nhạy cảm" sẽ sử dụng hệ điều hành tương tự như máy tính hoặc điện thoại. Nghĩa là chúng có thể kết nối được với Internet, và hoàn toàn có thể bị hack được. "Bạn sẽ không bao giờ muốn hacker chiếm được quyền kiểm soát của những con robot này. chúng hoàn toàn có thể ra lệnh cho robot hành động theo ý mình, kể cả việc tấn công người khác" - Patterson nói.

Nhiều chuyên gia cũng thẳng thắn chỉ ra những tác động xấu của sexbot đến xã hội. “Khi quá lạm dụng sử dụng robot tình dục trong thời gian dài sẽ khiến bạn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ tình cảnh trong tương lai”, nhà tâm lý học Kate Moyle nhận định.

Còn nhà khoa học tình dục tới từ nước Nga - Lev Shcheglov thì cho rằng, robot tình dục chỉ thích hợp cho những người vì một số lý do đặc biệt không thể hoặc khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác như những người ngồi xe lăn, tàn tật vì tai nạn….

Lev Shcheglov cũng cảnh báo các sexbot có thể mang lại nguy cơ gây nghiện cho con người. Khi ấy, những người cô đơn có thể hoàn toàn bị phụ thuộc, và không xây dựng được mối quan hệ thực tiễn nào nữa.

“Người bình thường không nên tìm tới robot tình dục vì nó thực sự không tốt, có thể dẫn tới những rối loạn bất thường trong cơ thể và có xu hướng xa rời cộng đồng. Không gì có thể thay thế được mối quan hệ khác giới tự nhiên và đem lại cho cuộc sống của chúng ta sự khác biệt và hứng thú”, ông Shcheglov nêu quan điểm.

Trí Dũng (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN