Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:32
RSS

Chủ tịch xã “cưỡng chế” đàn ong ra khỏi địa phương: Vì nó phàm ăn, bẻ hết cờ ngô

Thứ năm, 04/04/2019, 17:13 (GMT+7)

Chủ tịch UBND xã Minh Côi (huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) vừa yêu cầu người nuôi ong đưa đàn ong ra khỏi địa phương vì cho rằng ong ăn tạp và làm hư hại ngô, lúa của người dân.

Đàn ong bị đuổi ra khỏi địa phương vì phá hoại. Ảnh minh họa
Đàn ong bị đuổi ra khỏi địa phương vì phá hoại. Ảnh minh họa

UBND xã Minh Côi (Hạ Hòa, Phú Thọ) vừa gửi thông báo yêu cầu di dời đàn ong ra khỏi địa phương vì phá hoại hoa màu khiến dư luận xôn xao và có nhiều ý trái chiều. Người bị buộc di dời đàn ong ra khỏi địa phương cũng đã đăng tải văn bản lên mạng xã hội khiến dư luận càng thêm xôn xao.

Nhiều ý kiến bình luận cho rằng, việc cưỡng chế đàn ong vì phá hoại hoa màu là điều khó hiểu, trái lại với đặc điểm sinh học của loài ong. “Ong làm nhiệm vụ thụ phấn cho cây trái, sao lại đuổi đàn ong đi nhỉ. Có gì mờ ám bên trong đó hay sao?”, một người nêu ý kiến.

Trao đổi báo chí, ông Hồ Kim Lợi, Chủ tịch UBND xã Minh Côi giải thích về quyết định “cưỡng chế”, di dời đàn ong, ông Lợi cho rằng, đàn ong trên khoảng 50 tổ, do một người dân ở huyện Đoan Hùng đến nuôi tại vườn của nhà ông Hồ Văn Thông (khu 7, xã Minh Côi) từ nhiều tháng nay.

Tuy nhiên, người này không đăng ký tạm trú, tạm vắng, không thông qua chính quyền địa phương. “Đây là loài ong ngoại lai, không phải ong nhà như những người dân địa phương nuôi. Nên loài ong này rất hung dữ, bẻ hết cờ ngô của nhân dân. Đặc biệt, đây là giai đoạn ngô, lúa đang trổ cờ nên buộc chúng tôi phải cưỡng chế, di dời”, Chủ tịch UBND Minh Côi nói.

đàn ong ra khỏi địa phương: Nó phàm ăn, bẻ hết cờ ngô nên đuổi đi
Giấy mời của UBND xã Minh Côi.

Người đứng đầu UBND xã Minh Côi cho biết thêm, không phải địa phương gây khó khăn cho người dân trong việc nuôi ong. Nếu bình thường, không phải mùa ngô, lúa trổ cờ thì bình thường thì có thể không vấn đề gì.

Hoặc nếu đấy là ong ta thì địa phương khuyến khích, bởi ong bình thường có tác dụng thụ phấn, có lợi cho cây trái. Tuy nhiên, loài ong ngoại lai thì cần phải thận trọng. Nhưng ong có hai loại, “loại ong ngoại lai kia phàm ăn, phá hoại hoa màu ghê lắm. Khi cưỡng chế, chúng tôi cũng đã tham khảo các xã trên địa bàn, các xã khác đều không chấp nhận cho ong ngoại lai nuôi vào mùa lúa, ngô trổ cờ”, ông Hồ Kim Lợi nhấn mạnh.

Trước đó, tại một số địa phương, người dân đã tự ý đập phá, hủy hoại đàn ong của những người nuôi ong du cư trên địa bàn vì cho rằng ong hủy hoại hoa màu. Tuy nhiên, các chuyên gia lại cho rằng, ong có vai trò quan trọng trong việc thụ phấn, nuôi ong mang hiệu quả kinh tế cao, cần được khuyến khích và bảo vệ. Ngoài ra về mặt pháp luật việc cưỡng chế đàn ong với lý do phá hoại hoa màu là không đúng.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN