Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:52
RSS

Chủ tịch VFF ra chỉ tiêu cho U23 Việt Nam ở U23 Đông Nam Á

Thứ năm, 13/01/2022, 15:51 (GMT+7)

Mới đây, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có buổi nói chuyện với tuyển U23 Việt Nam trước thềm giải U23 Đông Nam Á 2022.

Hai tuần tới U23 Việt Nam (nòng cốt là U21 sẽ tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á tại Capuchia. Phát biểu trong buổi họp mặt mới đây, Quyền Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã có những nhắc nhở và  căn rặn các tuyển thủ:

"Nhiều cầu thủ của lứa U23 tập trung lần này cũng đã tham gia nhiều sự kiện quốc tế từ U16 đến U19, có những bạn đã tham dự VL U23 châu Á tại Kyrgyztan. Do vậy, LĐBĐ VN hi vọng các bạn sẽ rút ra được bài học từ các đàn anh đi trước, tự mình trau dồi kỹ năng, phát triển bản thân hướng đến đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong các kỳ World Cup tiếp theo".

Ngoài ra Quyền Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cũng đề nghị Ban huấn luyện có những tính toán chi tiết để đảm bảo sức khỏe và thành công của đội tại giải U23 Đông Nam Á tới đây, đồng thời khẳng định LĐBĐVN sẽ luôn cố gắng đáp ứng các điều kiện chuyên môn thuận lợi nhất cho các cầu thủ.

Chủ tịch VFF ra chỉ tiêu cho U23 Việt Nam ở U23 Đông Nam Á
Tuyển Việt Nam sẽ tham dự U23 Đông Nam Á trong tháng 2

Do U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á 2022 với lứa U21 lên các tuyển thủ quốc gia trong lứa U23 như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hai Long... đều vắng mặt. HAGL, CLB dẫn đầu V.League 2021, cũng chỉ có đúng một cầu thủ là Trần Bảo Toàn.

Dù vậy, danh sách U23 (lứa U21) vẫn có những sao trẻ sáng giá như Y ÊLi Niê, Dụng Quang Nho, Mai Xuân Quyết... Nhân tố mới nổi bật đợt này là Nguyễn Quốc Việt, cầu thủ 18 tuổi của Nutifood vừa vô địch U21 Quốc gia 2021. Quốc Việt là Vua phá lưới U17 quốc gia 2020, U19 quốc gia 2021 và mới đây là U21 Quốc gia.

U23 Việt Nam ở bảng C cùng Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor-Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh giữa Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào. Các đội tuyển thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 3 đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Không tham dự giải U23 Đông Nam Á, Đội Tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự những trận giao hữu quốc tế từ tháng 1 đến tháng 3 trước khi ra nước ngoài tập huấn cũng như tham dự 1 giải giao hữu chất lượng vào tháng 4 để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Về lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại, HLV thể lực Cedric Roger, người đã đồng hành cùng U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á năm cách đây một năm chia sẻ trên trang pháp luật và bạn đọc:

Lứa U23 Việt Nam đã thi đấu tại Vòng loại U23 châu Á vừa rồi chỉ để thủng lưới một bàn tính trong cả các trận giao hữu cũng như chính thức (hòa Tajikistan 1-1, thắng Kyrgyzstan 3-0, thắng Đài Bắc Trung Hoa 1-0 và thắng Myanmar 1-0). Điều này nghĩa họ là đội bóng sở hữu hàng phòng ngự có cơ sở và tinh thần mạnh mẽ để chiến đấu với đối thủ.

Tất nhiên, ở chiều ngược lại họ chỉ ghi được 5 bàn thắng tất cả (2 bàn ở các trận chính thức) trong khi không phải đối mặt với những đối thủ hàng đầu châu Á nào.  Nhìn chung, toàn đội cần cải thiện kỹ năng làm chủ quả bóng và tạo ra nhiều tình huống ăn bàn hơn." - HLV thể lực Cedric Roger, người đã đồng hành cùng U23 Việt Nam cách đây một năm chia sẻ.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại