Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:50
RSS

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan úp mở về tương lai của HLV Nishino

Thứ năm, 10/06/2021, 14:36 (GMT+7)

Mới đây, phóng viên của tờ Siamsport đã có cuộc phỏng vấn chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung để hỏi về tương lai của chiến lược gia người Nhật Bản và nhận được câu trả lời úp mở.

Do để thua UAE 1-3, tuyển Thái Lan hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup dù họ vẫn còn một trận đấu cuối gặp đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia, đối thủ cũng không có được thành tích tốt ở vòng đấu vừa qua.

Nhiều CĐV và một số cựu danh thủ ở Thái Lan tỏ ra thất vọng với khả năng cầm quân của HLV Nishinoo và cho rằng ông xứng đáng từ chức với thành tích nghèo nàn của mình khi dẫn dắt đội bóng xứ chùa Vàng với mức lương cao ngất ngưởng.

Mới đây, phóng viên của tờ Siamsport đã có cuộc phỏng vấn chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung và nhận được câu trả lời: "Hiện tại, tôi xin phép không trả lời về vấn đề này. Tuyển Thái Lan vẫn còn một trận đấu cuối gặp Malaysia. Mọi người đều có nhiệm vụ của riêng mình. Lúc này, điều cần thiết là chờ cho tất cả các trận đấu kết thúc. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét lại".

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan hé lộ về tương lai của HLV Nishino
Tương lai của HLV Nishino đang trở nên mờ mịt sau chuỗi trận thất vọng

Cách đây ít ngày, chứng kiến Thái Lan thất bại trước UAE, còn thầy trò HLV Park Hang Seo vùi dập Indonesia, người hâm mộ bóng đá xứ chùa vàng tỏ ra ghen tị với bóng đá Việt Nam Họ cho rằng bóng đá Việt Nam may mắn vì đã mời được HLV Park Hang Seo đồng thời công khai chê bai HLV Nishino một cách thậm tệ.

Một CĐV Thái Lan chia sẻ: "Trận này thua là do huấn luyện viên. Nishino đã không tìm ra điểm yếu để khắc phục và không tạo được động lực thi đấu cho các cầu thủ giỏi. Từ khi ông ta lên nắm quyền, tuyển Thái Lan chưa bao giờ là chính mình". 

Một CĐV khác mong LĐBĐ Thái Lan (FAT) mời một HLV người Hàn Quốc để có thể thành công như Việt Nam. Vị này nói: "Chúng ta cần một huấn luyện viên người Hàn Quốc. Họ sẽ giúp tuyển Thái Lan cải thiện phong độ của hàng phòng ngự. Tuyển Việt Nam là minh chứng rõ nhất. Các hậu vệ của chúng ta cần thi đấu quyết liệt, mạnh mẽ hơn mới mong giành kết quả thuận lợi". 

Theo thống kê, HLV Nishino có thành tích rất tệ khi dẫn dắt tuyển Thái Lan .Tổng cộng 11 trận ở mọi đấu trường (tính cả giao hữu) với kết quả thắng duy nhất 1 trận, thua 5, hòa 5. Tính trong 7 trận gần nhất, HLV Nishino và các học trò chỉ biết hòa hoặc thua.

HLV Akira Nishino có hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan đến tháng Giêng 2022, nhận lương 33 triệu baht/năm (khoảng 25,5 tỷ đồng và có nhiệm vụ đưa tuyển quốc gia Thái Lan và vòng loại 3 World Cup 2022, và U23 Thái Lan vào Tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2020 nhưng cả hai điều trên đều đã không thể xảy ra.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại