Thứ năm, 28/03/2024 | 19:04
RSS

Malaysia quyết chơi tấn công, HLV Park sẽ khắc chế bằng "đặc sản"

Thứ tư, 09/06/2021, 16:38 (GMT+7)

Phát biểu trên tờ Sinar Harian, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết Malaysia sẽ chủ động tấn công trước để giành được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Malaysia đang ở vào thế khó tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại họ đang đứng ở vị trí thứ 4 bảng G với 9 điểm và chỉ còn hy vọng vào vòng loại thứ 3 với ngôi nhì bảng đấu nhưng cũng rất mong manh.

Người Mã còn hai trận đấu ở vòng loại, gặp Việt Nam (11/6) và gặp Thái Lan (15/6), họ buộc phải đánh bại cả hai đối thủ này để có cơ hội giành lấy ngôi Nhì bảng và hi vọng lách qua khe cửa hẹp tới với vòng loại 3 World Cup 2022.

Mặc dù tuyển Việt Nam đã thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Indonesia, trong khi đó Malaysia thua mất mặt 0-4 trước UAE (3/6) nhưng HLV Tan Cheng Hoe khẳng định đội bóng của ông chủ động tấn công để giành được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam thay vì chơi phòng ngự thụ động.

"Tôi nghĩ chúng tôi cần duy trì lối chơi, cải thiện sức mạnh tập thể và giảm bớt lỗi cá nhân. Chúng tôi cũng biết rằng đội tuyển Việt Nam rất nguy hiểm, đặc biệt là những pha phản công của họ", huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết.

"Đó là lý do tôi nhấn mạnh việc tập trung tấn công, đồng thời luôn cảnh giác với những pha phản công của đội tuyển Việt Nam. Thực tế, hầu hết các trận đấu chúng ta đều không trụ được bởi chưa hiểu cách phòng ngự tốt nhất là tấn công thật tốt.

Điều quan trọng là chúng tôi phải thi đấu như một tập thể và tôi tin rằng đội hình ra sân có thể mang lại kết quả tích cực trong trận đấu này", thuyền trưởng của Malaysia nói thêm.

Malaysia quyết chơi tấn công trước Việt Nam
Malaysia quyết chơi tấn công trước Việt Nam ở trận so tài cuối tuần này

Trước đó, HLV Tan Cheng Hoe đã có mặt tại sân vận động Al Maktoum để theo dõi cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Indonesia và nhận định: "Chúng tôi biết lối chơi của Việt Nam không có gì thay đổi cả về phòng ngự và tấn công.

Họ có những cầu thủ chất lượng đồng đều ngay cả khi không có thủ môn chính. Chúng tôi thấy đội Việt Nam có lối chơi giống như HLV Park Hang Seo thường sử dụng".

"Bốn trận gần nhất, chúng tôi không thắng họ, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã biết lối chơi của họ. Mỗi khi gặp Việt Nam, chúng tôi có rất nhiều cơ hội ghi bàn, vì vậy chúng tôi phải tận dụng cơ hội để ghi bàn", HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

HLV Tan Cheng Hoe cũng cho rằng việc Quang Hải bị treo giò sẽ mang lại lợi thế cho Malaysia. Nếu như Malaysia quyết tâm chơi tấn công trước Việt Nam, họ sẽ vấp phải hàng phòng ngự được đánh giá là hết sức chắc chắn của đội bóng áo đỏ, đây xem là "đặc sản" của HLV Park Hang Seo

Trên trang chủ của FIFA vừa đưa ra nhận định cho rằng hệ thống phòng ngự cực kỳ vững chắc sẽ là nền tảng để tuyển Việt Nam giành một kết quả khả quan trước đối thủ bám đuổi.

Theo thống kê, tuyển Việt Nam đang là một trong bốn đội tuyển sở hữu hàng thủ xuất sắc nhất tại vòng loại World Cup khu vực châu Á (tính tới thời điểm hiện tại).

Trong số 39 đội tuyển góp mặt ở 8 bảng đấu tại vòng loại World Cup khu vực châu Á (không tính trường hợp Triều Tiên rút lui) thì chỉ có tuyển Việt Nam cùng với Qatar (bảng E) và Nhật Bản (bảng F) là 3 đội thủng lưới duy nhất 1 lần sau tất cả những lượt trận đã đấu.

Giống như Qatar và Nhật Bản, khả năng phòng ngự vững chắc đã giúp tuyển Việt Nam đứng đầu bảng G. Rõ ràng, sự xuất sắc của hệ thống phòng ngự chính là "vũ khí" lợi hại bậc nhất của tuyển Việt Nam.

Trước những đối thủ mạnh như Malaysia và đặc biệt là chủ nhà UAE, hàng phòng ngự ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ phải làm việc vất vả hơn. Tuy nhiên, như đã nói phòng ngự là "sở trường" của chiến lược gia người Hàn. Sẽ không dễ cho các đối thủ tìm được đường vào khung thành ĐT Việt Nam.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại