Thứ năm, 25/04/2024 | 22:22
RSS

Thua thảm ĐT Việt Nam, HLV Indonesia tố học trò... "làm phản"

Thứ ba, 08/06/2021, 08:36 (GMT+7)

Chia sẻ trong buổi họp báo trận ĐT Indonesia đại bại 0-4 trước ĐT Việt Nam, HLV Shin Tae-yong khẳng định, các học trò của mình tự ý đá láo chứ không phải chiến thuật của ông.

ĐT Việt Nam đã cống hiến cho người hâm mộ nước nhà một màn trình diễn vô cùng mãn nhãn trước ĐT Indonesia ở trận đấu thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên đất UAE. Ở hiệp một trận đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo đã gặp khá nhiều khó khăn trước lối đá quyết liệt không ngại va chạm của đội bóng xứ vạn đảo.

Các cầu thủ trẻ của Indonesia liên tục có những tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết, thậm chí bị coi là bạo lực. Mặc dù vậy, sang đến hiệp hai những thay đổi về mặt con người của thầy Park đã giúp chúng ta giải mã đối thủ và có liên tiếp 4 bàn thắng để đè bẹp đối thủ với tỷ số 4-0 chung cuộc.

Những người ghi bàn cho ĐT Việt Nam lần lượt là Tiến Linh, Quang Hải Công Phượng và Văn Thanh. Bước vào phòng họp báo, HLV Shin Tae-yong tỏ rõ sự thất vọng. Cụ thể, nhà cầm quân từng giúp ĐT Hàn Quốc đánh bại ĐT Đức 2-0 ở VCK World Cup 2018 thừa nhận, trận đấu có những diễn biến quá nhanh và khiến ông không thể bắt kịp. Ngoài ra, chiến lược gia 52 tuổi này cũng cho biết, ông không chủ trương lối đá bạo lực, mà do các học trò tự ý thực hiện trên sân, bất chấp những chỉ đạo của ông. 

HLV Indonesia tố học trò làm phản sau trận thua Việt Nam
HLV Indonesia tố học trò làm phản sau trận thua Việt Nam

"Trước tiên chúng tôi đã chơi 100%. Tôi gửi chúc mừng HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam. Họ đã thắng xứng đáng. Trước trận, tôi đã nghĩ cơ hội sẽ là 50-50 cho hai đội. Nhưng nhịp điệu thay đổi nhanh. Tôi từng dẫn dắt ĐT Hàn Quốc ở World Cup nhưng chưa nhìn thấy thế trận kiểu này bao giờ. Tôi không hề muốn một kết quả như thế này, thua như này là thua quá đậm", HLV Shin Tae Yong thể hiện sự thất vọng tràn trề. 

"Chơi rắn không phải là chiến thuật của tôi. Đúng là các cầu thủ đã chơi quyết liệt nhưng đó là phong cách của họ, không hề có toan tính "triệt hạ". Tinh thần quả cảm là điều mà các cầu thủ Indonesia luôn thể hiện, điều này có thể thấy rõ ở trận chung kết SEA Games với Việt Nam", ông Shin phủ nhận việc mình ra chỉ đạo cho các cầu thủ đá rắn trước Việt Nam.

Bảo Phương
Theo Dân Việt