Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:13
RSS

ĐT Việt Nam đấu Malaysia, BLV Ngô Quang Tùng chỉ ra điểm nhạy cảm

Thứ năm, 10/06/2021, 07:24 (GMT+7)

BLV Ngô Quang Tùng cho rằng cánh trái của ĐT Việt Nam sẽ là nơi HLV Park Hang Seo phải thận trọng khi "chọn mặt gửi vàng" đấu Malaysia.

ĐT Việt Nam và lựa chọn 3-5-2 hay 3-4-3

Sau trận thắng Indonesia 4-0, HLV Park Hang Seo đã chia sẻ lý do ông chọn sơ đồ 3-5-2 thay vì 3-4-3 quen thuộc: "Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ phải giành chiến thắng ở trận đấu này. Do vậy, tôi đã chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2 và yêu cầu các cầu thủ vừa tấn công biên vừa đánh vào trung lộ, chịu khó dứt điểm ở cự ly trung bình nhiều hơn. Họ đã thực hiện rất tốt".

Câu hỏi là trước Malaysia – một đội bóng dày dạn kinh nghiệm hơn nhiều so với lứa U22 của Indonesia, lại luôn rất "khó chịu" khi đối đầu với ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo có tiếp tục sử dụng 3-5-2 hay sẽ quay trở lại với hệ thống 3-4-3 quen thuộc? 

Cần nhớ, với sơ đồ 3-4-3, ĐT Việt Nam có thể chủ động gây sức ép mạnh mẽ lên 2 cánh của Malaysia ngay bên phần sân đối phương trong từng thời điểm cụ thể, dựa trên sự nhanh nhẹn, đeo bám sát của Phan Văn Đức (trái) hoặc Văn Toàn (có thể là Công Phượng ở vị trí tiền đạo lệch phải).

BLV Ngô Quang Tùng chỉ ra điểm nhạy cảm của tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu Malaysia vào ngày 11/6 tới

Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng đã chia sẻ trong buổi Tọa đàm "Nhìn lại chiến thắng 4 sao của các chiến binh Sao vàng" do Truyền hình Dân Việt tổ chức:  "Tôi nghĩ HLV Park Hang Seo sẽ có sự điều chỉnh về sơ đồ chiến thuật chứ không chơi 3-5-2 như trận gặp Indonesia nữa.  Đã lâu rồi chúng ta không vận hành sơ đồ 3-5-2 và nếu tiếp tục hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trước "người quen" Malaysia. 

Có những thứ thuộc về thói quen, như một "tập quán" dưới thời HLV Park Hang Seo. Mọi người có thể bảo hệ thống 3-4-3 là "lối mòn" nhưng nếu "lối mòn" dẫn tới thành công thì vẫn tốt hơn chứ (?!)", bình luận viên Ngô Quang Tùng đặt vấn đề. 

Theo dòng phân tích, BLV Ngô Quang Tùng đưa ra ví dụ cụ thể về vị trí của Phan Văn Đức: "Ở trận gặp Indonesia, Phan Văn Đức được bố trí tạo thành bộ ba tiền vệ trung tâm với Quang Hải Tuấn Anh xuất phát. 

Thực tế, Văn Đức cũng chơi rất năng nổ và có những đóng góp khá quan trọng trong lối chơi chung của ĐT Việt Nam.  Nhưng tôi nghĩ, nếu Văn Đức vẫn được đá ở vị trí tiền đạo lệch trái quen thuộc sau Tiến Linh thì sự nguy hiểm anh tạo ra sẽ lớn hơn".

Theo BLV Quang Tùng, trước Malaysia, ĐT Việt Nam muốn thắng sẽ tiếp tục phải tấn công nhiều hơn. Nhưng cần lưu ý, trước Malaysia, độ khó sẽ được tăng lên rất nhiều đối với thầy trò HLV Park Hang Seo so với trận gặp Indonesia. 

"Trong những trận đấu gần đây với Malaysia, chúng ta thắng cách biệt chỉ 1 bàn không phải do áp đặt thế trận mà hơn bởi khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh và ngược lại. 

Bàn thắng được ghi bởi 1 tình huống, một "miếng đánh" nào đó ở một thời điểm cụ thể. Ví dụ trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình cách đây hơn 1,5 năm, Quang Hải  đã có cơ hội thoát xuống ghi bàn tuyệt đẹp sau cú phất bóng đã trở thành "đặc sản" của Quế Ngọc Hải", BLV Quang Tùng bày tỏ. 

HLV Park Hang Seo và lựa chọn cánh trái ĐT Việt Nam

Bàn thắng đáng nhớ kể trên của Quang Hải là điểm "khoan" vào cánh phải của Malaysia (cánh trái tấn công của ĐT Việt Nam). Quá khứ xa hơn nữa, trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, Anh Đức cũng ghi bàn duy nhất giúp ĐT Việt Nam đăng quang từ đường tấn công bên cánh trái.

Trước đó, trong trận chung kết lượt đi trên sân Malaysia (chung cuộc hòa 2-2), Phan Văn Đức là người đột phá bên cánh trái mở ra cơ hội cho ĐT Việt Nam và Huy Hùng là người dứt điểm thành bàn (bàn còn lại là cú sút xa của Đức Huy). 

Như vậy, cánh trái sẽ là nơi HLV Park Hang Seo đặc biệt lưu tâm song hành cùng việc rèn giũa kỹ năng chống bóng bổng, đá phạt cố định – điểm mà Malaysia đã tận dụng ghi được 2 bàn ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Và HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Hồng Duy bên cánh trái hay trao niềm tin cho Đoàn Văn Hậu; hoặc phương án khác là chuyển Văn Thanh có xu hướng tấn công tốt sang cánh trái, giao cánh phải cho Trọng Hoàng?.

"Tôi nghĩ đây là vị trí rất nhạy cảm. Đó là hướng tấn công chúng ta có thể khai thác hàng thủ Malaysia. Nhưng đó cũng là nơi phải đối mặt với một cầu thủ chạy cánh rất mạnh mẽ là cầu thủ nhập tịch Sumareh (gốc Gambia). Hồng Duy đã chơi hay trước Indonesia nhưng cần nhớ đó là trận đấu Indonesia chủ yếu phạm lỗi, phá bóng chứ họ không (không thể) tổ chức tấn công. 

Malaysia sẽ khác, Sumareh là cầu thủ nguy hiểm. Hồng Duy chơi tốt, chọn vị trí hay nhưng tầm vóc, khả năng va chạm ở cánh lại là hạn chế trước đối phương to khỏe, càn lướt tốt.  "Một cầu thủ đa năng như Trọng Hoàng trở lại và điều đó sẽ giúp HLV Park Hang Seo có thể đưa ra những tính toán chiến thuật hợp lý nhất. 

Nếu tiếp tục sử dụng Hồng Duy bên cánh trái, HLV Park Hang Seo sẽ phải tính tới sự hỗ trợ, bọc lót nhiều hơn của Bùi Tiến Dũng cho Hồng Duy khi phòng ngự.  Hoặc trong trường hợp khác, có thể dùng Văn Thanh cho vị trí bên hành lang trái, để Trọng Hoàng vào đá cánh phải.  Dù sao tôi cũng tin và chờ đợi sự lựa chọn của HLV Park Hang-seo cho vị trí nhạy cảm này", BLV Ngô Quang Tùng bày tỏ. 

Chốt lại, BLV Quang Tùng dự đoán: "Tôi nghĩ ĐT Việt Nam sẽ giành được 3 điểm. Hàng thủ chơi chắc chắn giữ sạch lưới và hàng công tận dụng tốt 1 tình huống, 1 miếng đánh bất ngờ nào đó để ghi được bàn thắng, 1 bàn là đủ".

Chính Minh
Theo Dân Việt