Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:02
RSS

Chủ đầu tư Trị Yên Riverside bị tố 'ép' lũ vào nhà dân

Thứ năm, 04/10/2018, 11:32 (GMT+7)

Sau những cơn mưa lớn, hàng chục nhà dân bên cạnh dự án khu dân cư Liên xã Phước Hậu – Long Thượng (tên quảng cáo “Trị Yên Riverside”) lại ngập ngụa trong nước mưa, nước thải sinh hoạt khiến cuộc sống của người dân đảo lộn…

Nhìn vườn cây mai gần chục năm tuổi của gia đình đang “chết dần, chết mòn”, ông Trần Văn Luyến (63 tuổi, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An) chỉ biết thở dài vì… quá bất lực. Khu vườn rộng vài nghìn mét vuông, với cả trăm cây mai xanh tốt từng là nguồn sống của cả gia đình ông Luyến nhưng từ đầu mùa mưa 2018 tới nay, mọi thứ đã đảo chiều.

Con sông Trị Yên hiền hòa, vốn là nơi thoát nước cho hàng trăm hộ dân tại ấp Long Thạnh, xã Long Thượng nay đã bị lấp gần 1km để thành lập dự án bất động sản thương mại. Không có lối thoát nước, vườn cây mai của gia đình ông Luyến rụng lá rồi dần kiệt sức sống. Dùng đủ mọi cách thoát nước cứu mai không được, ông Luyến vội cùng các con đánh những gốc mai lớn về sân, rồi quây chậu để chăm sóc nhưng không kịp để cứu vãn.

Cũng kể từ đó, gia đình ông Luyến đành ngậm ngùi, bất lực nhìn khu vườn rộng lớn hàng ngàn mét vuông bị ngập úng, không canh tác được gì.

Chủ đầu tư Trị Yên Riverside bị tố ép lũ vào nhà dân

Chủ đầu tư Trị Yên Riverside bị tố ép lũ vào nhà dân
Ảnh hưởng từ việc thi công dự án Trị Yên Riverside khiến gia đình ông Luyến bị ngập, ảnh hưởng nghiêm trong tới đời sống sinh hoạt và canh tác

Cùng hoàn cảnh, gia đình anh Hai (30 tuổi, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An) cùng rơi vào cảnh ngập úng “dở khóc, dở cười” mỗi khi trời mưa lớn,..

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, hiện còn nhiều hộ gia đình khác thuộc 2 xã Phước Hậu và xã Long Thượng đang rơi vào cảnh ngập úng sau mưa do ảnh hưởng từ việc thi công “cẩu thả”, thiếu đánh giá tác động môi trường của chủ đầu tư dự án Trị Yên Riverside.

Người dân địa phương cho biết, họ đã phản ánh vụ việc trên tới chính quyền sở tại và chủ đầu tư nhưng tới này mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở lời hứa… nhiều hộ dân vẫn phải chịu cảnh ngập úng mỗi khi trời mưa. Hết cách, người dân nơi đây đành treo băng rôn “nói xấu” chủ đầu tư dự án với khách hàng.

Chủ đầu tư Trị Yên Riverside bị tố ép lũ vào nhà dân
Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng ngập nước treo biển “nói xấu” chủ đầu tư

Được biết, con sông Trị Yên có chiều rộng hơn 30 mét, vốn là ranh giới giữa 2 xã Phước Hậu và Long Thượng của huyện Cần Giuộc. Bất ngờ, vào năm 2016, UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương và huyện Cần Giuộc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho phép Công ty TNHH Đầu tư – Kinh doanh Bất Động Sản Long Thượng Lộc (gọi tắt là Công ty Long Thượng Lộc)thực hiện lấp gần 1km đường sông Trị Yên để thành lập dự án Bất động sản tương mại - Trị Yên Riverside.

Ngay sau đó, Công ty Long Thượng Lộc đã tiến hành dùng xe cơ giới san lấp gần 1km đường sông Trị Yên, bịt nối thoát nước tự nhiên của cả trăm hộ dân thuộc 2 xã Phước Hậu và Long Thượng.

Chủ đầu tư Trị Yên Riverside bị tố ép lũ vào nhà dân
Bất chấp vi phạm pháp luật chủ đầu tư vẫn tiến hành thi công dự án Trị Yên Riverside và mở bán công khai

Theo người dân địa phương, đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ngập úng, khiến cuộc sống của cả trăm hộ dân thuộc 2 xã Phước Hậu và Long Thượng rơi vào cảnh lao đao, khổ sở.

Ở một chiều hướng khác, như chúng tôi đã thông tin, dù dự án Trị Yên Riverside hiện chưa được cơ quản có thẩm quyền cấp phép xây dựng, pháp lý dự án còn mơ hồ. Thế nhưng chủ đầu tư và đơn vị phát triển, phân phối vẫn bất chấp… mở bán rầm rộ dự án Trị Yên Riverside.

Cụ thể, sau khi mở bán giai đoạn 1, vào ngày 30/9 vừa qua, chủ đầu tư Công ty Long Thượng Lộc và đơn vị phân phối dự án Công ty Cổ phần Bất Động Sản Protech Sài Gòn công khai mở bán giai đoạn 2 tại trung tâm hội nghị Capella Gallery Hall (đường 3/2, Q.10, TP.HCM). Theo ghi nhận của PV, có nhiều khách hàng vì “mơ hồ” thiếu thông tin… đã tham gia giao dịch tại buổi mở bán này.

Chủ đầu tư Trị Yên Riverside bị tố ép lũ vào nhà dân
Khu vườn cả ngàn mét vuông của gia đình ông Luyến bị ngập nước không canh tác được gì

Phía chủ đầu tư và đơn vị phân phối cũng tỏ ra khá “gấp gáp”trong vấn đề thanh toán. Cụ thể, phương thức thanh toán dự án được chia làm 2 trường hợp gồm khách hàng sẽ thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 20 ngày và khách hàng sẽ thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 120 ngày (bắt đầu thanh toán sau 3 ngày chấp nhận đặt cọc).

Lần cuối cùng, khách hàng chỉ cần thanh toán 5% giá trị còn lại trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên chủ đầu tư gửi thông báo cho khách hàng đề nghị nộp số tiền còn lại, công chứng và bàn giao tiền.

Dự luận không khỏi nghi vấn đặt câu hỏi, dự án Trị Yên Riverside chưa có giấy phép xây dựng, pháp lý dự án còn mơ hồ, nhưng chủ đầu tư và đơn vị phân phối đã tiến hành mở bán, “gấp gáp” yêu cầu khách hàng thanh toán 95% giá trị hợp đồng, phải chăng họ đang cố tình bán “vịt trời” cho nhà đầu tư và khách hàng?

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.


Xem thêm: Xe tải chở nhựa đường bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông

Đại Dương – Linh Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN