Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:37
RSS

Chồng sát hại vợ rồi tự sát nhưng bất thành

Thứ ba, 19/02/2019, 20:47 (GMT+7)

Sau khi sát hại vợ, nghi phạm đã bỏ trốn ra bãi biển có ý định tự tử. Tuy nhiên lực lượng Công an đã có mặt kịp thời và bắt giữ.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án chồng giết vợ rồi tự tử.
Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án chồng giết vợ rồi tự tử.

Tối ngày 19/2, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng nay ngày 19/2, một số người thân phát hiện bà Chu Thị H. (SN 1963, ở thôn Ngư Tịnh, xã Cương Gián) đã tử vong ở trên giường trong phòng ngủ tại nhà riêng.

Ngay sau đó đã báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an xã Cương Gián nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên lực lượng Công an huyện Nghi Xuân. Tại hiện trường, phát hiện bà H. có vết cắt sâu ở cổ, chảy rất nhiều máu, phía bên ngoài người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi vụ việc rất đông.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân cùng lực lượng pháp y đã có mặt, ngay sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập những tài liệu cần thiết và lấy lời khai của những người có liên quan.

Qua các hoạt động điều tra ban đầu, theo tài liệu, dấu vết thu thập được tại hiện trường và lời khai của những người có liên quan, Công an huyện Nghi Xuân nhận định đây là vụ án giết người có liên quan đến người thân trong gia đình nạn nhân. Nghi phạm chính là ông Lê Hải Châu, SN 1958 (chồng bà H.).

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành truy bắt ông Châu để phục vụ điều tra, tại thời điểm phát hiện, ông Châu đang có ý định tử tử tại bãi biển xã Xuân Liên. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã ngăn cản và áp tải ông Lê Hải Châu về trụ sở để lấy lời khai.

Tại trụ sở Công an, ông Châu khai nhận mình chính là người gây ra cái chết của bà Chu Thị H., sau đó lo sợ bị phát hiện nên đã có ý định ra bãi biển để tự tử.

Thông tin thêm với PV, lãnh đạo UBND xã Cương Gián cho biết, bà H. đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc gần 20 năm và mới trở về cách đây khoảng 2 tháng. Vợ chồng bà H. có với nhau được 3 người con, đều đã trưởng thành.

Hiện Công an huyện Nghi Xuân đang phố hợp với Phòng cảnh hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh tập trung tối đa lực lượng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN