Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:24
RSS

Chồng sắp cưới nói gì khi nữ cán bộ ở Phú Quốc 'mất tích' bất ngờ gọi điện về?

Thứ năm, 27/09/2018, 14:16 (GMT+7)

Chồng chưa cưới của nữ cán bộ "mất tích" đã lên tiếng về việc lãnh đạo UBND xã Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết cô đã gọi điện về cơ quan báo tin đang bình an.

Chiều 26/9, tin từ lãnh đạo UBND xã Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, nữ cán bộ mất liên lạc của xã này là chị Nguyễn Ngọc T. (cán bộ văn thư lưu trữ của xã) đã gọi điện về cơ quan báo tin đang sống bình an ở một nới khác.

"Cô ấy gọi điện về nói mấy câu rằng đang sống bình an ở một nơi khác ngoài đảo để mọi người khỏi phải tìm kiếm. Cô không nói thêm gì khác" - một cán bộ xã Hàm Ninh nói. 

Xác định bước đầu từ lãnh đạo xã Hàm Ninh, sự việc nữ cán bộ xã này bỗng mất liên lạc với mọi người không liên quan đến công việc cơ quan mà có nhiều khả năng do vấn đề tình cảm lứa đôi. 

Chồng chưa cưới lên tiếng về cuộc gọi bí ẩn của nữ cán bộ Phú Quốc mất tích
Nữ cán bộ đang bị mất liên lạc. Ảnh: PLO

Trong ngày 26/9, trao đổi với báo Đất Việt, cha đẻ của chị T. là ông Nguyễn Văn Phúc (ngụ ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) nói: “Tôi không hiểu tại sao, T. gọi về cho lãnh đạo xã mà không điện cho gia đình. Dù có chuyện gì thì T. cũng nên gọi cho gia đình nói lý do để ở nhà yên tâm. Khi biết thông tin này, gia đình tôi muốn liên hệ nhưng lãnh đạo xã muốn tự giải quyết”,ông Phúc nói.

Về sự việc nói trên, anh Trần Thanh Hậu (huyện Phú Quốc, chồng sắp cưới của chị T.) cho biết, anh đã nghe thông tin T. gọi điện về cho lãnh đạo xã Hàm Ninh.

“Đến giờ tôi cũng chưa biết lý do T. bỗng dưng bỏ đi. Hiện tôi cũng đang làm thủ tục để sang Trung Quốc dạy làm bánh 4 ngày. Việc tìm kiếm T. tạm thời gia đình 2 bên vẫn tiếp tục”, anh Hậu cho biết.

Trước đó,  gia đình mất liên lạc với chị T. từ chiều 19/9. Được biết, chị T. vào làm tại xã, phụ trách mảng văn thư lưu trữ từ năm 2015 đến nay. Anh Hậu và chị T. đã đính hôn và 2 người cũng đã lên kế hoạch cưới trong thời gian tới. Tuy nhiên, bất ngờ sau đó chị T. bỏ đi không rõ lý do và đến nay chưa quay về.


Xem thêm: Tình tiết bí ẩn vụ giết người rồi đốt xác phi tang vào tối 30 Tết

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN