Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:41
RSS

Nữ cán bộ xã ở Phú Quốc 'mất tích' gọi điện về nhà nói 'đang sống yên ổn nơi khác'

Thứ tư, 26/09/2018, 15:38 (GMT+7)

Sau nhiều ngày nghi 'mất tích', nữ cán bộ xã ở Phú Quốc đã gọi điện về và cho biết vẫn bình an vô sự.

Ngày 26/9, ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh (Phú Quốc, Kiên Giang), cho Người lao động biết trưa 25/9, chị Nguyễn Ngọc T. (cán bộ văn thư lưu trữ của xã) có gọi điện về báo rằng đã đi ra khỏi huyện đảo Phú Quốc và hiện đang sống yên ổn ở một nơi khác.

Theo ông Sơn, nữ cán bộ xã này bỏ đi có thể có liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng khi gọi điện về thì chị T. chỉ nói một số vấn đề rồi tắt máy.

Về hình thức kỷ luật chị T. khi bỏ công việc bấy lâu, ông Sơn cho biết chị T. là cán bộ không chuyên trách, việc xử lý sẽ dựa vào luật cán bộ công chức, viên chức nhưng hiện chưa thể xử lý vì chị T. chưa có mặt ở địa phương.

Hé lộ nội dung cuộc gọi về của nữ cán bộ xã ở Phú Quốc nghi mất tích
Chị T. mất liên lạc với gia đình từ ngày 19/9. Ảnh: Facebook

Trước đó, liên quan đến sự "mất tích" bí ẩn của chị T. từ ngày 19/9 đến nay, ngày 24/9, tờ Đất Việt dẫn lời anh Trần Thanh H. (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, hôn phu của chị Thắng) cho biết, hiện anh vẫn chưa liên lạc được với chị Thắng.

Trao đổi với nguồn trên, anh H. cho hay, trước hôm chị T. mất tích, gia đình anh có tổ chức tiệc tân gia. Đây là ngôi nhà mới mà bố mẹ anh cho anh và chị Thắng sau khi cưới có giá hơn 4 tỷ đồng. 

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Đất Việt, anh H. tiết lộ một thông tin đáng chú ý: "Tôi có nghe thấy có người bảo nhìn thấy T. bị 1 người dắt đi, người này nhỏ tuổi hơn vợ tôi". 

Anh H. lo sợ, người dắt chị T. đi cho chị T.g dùng thuốc mê. Anh H. cũng khẳng định, không phải do có mâu thuẫn hay xích mích với anh mà chị T. bỏ đi như vậy.

Chị T. bỏ nhà đi từ chiều 19/9, chị này bỏ quên hai điện thoại di động ở nhà và xe máy vẫn để ở cơ quan. 15h ngày 19/9, chị Thắng dùng điện thoại cơ quan gọi về cho mẹ chồng và mất liên lạc đến nay.


Xem thêm: Choáng với cô dâu Hậu Giang 'gánh' 129 cây vàng hồi môn trên người

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN