Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:19
RSS

Chồng bế con nhỏ đi đánh ghen: Có vẻ vang không khi để con thơ chứng kiến?

Thứ bảy, 05/05/2018, 12:08 (GMT+7)

Sau khi xem clip, điều mà khiến mọi người ám ảnh và suy nghĩ hơn cả đó là sự xuất hiện của đứa con trai nhỏ khoảng 4 tuổi.

Chồng bế con nhỏ đi đánh ghen
Chồng bế con nhỏ đi đánh ghen vợ cặp bồ với trai trẻ gây bão mạng. Ảnh cắt từ clip

Cư dân mạng đang truyền tay nhau chóng mặt đoạn clip do tài khoản Facebook Tá Tuấn đăng tải, ghi lại cảnh người chồng “xử” vợ bỏ bê hai con nhỏ để đi ngoại tình với người đàn ông chưa có vợ.

Theo những gì người chồng chia sẻ trong clip, anh đã nghi ngờ vợ từ rất lâu và phải mất công rình rập, chờ đợi thời cơ thì mới bắt được quả tang để vợ hết đường chối cãi.

Mặc dù bị chồng “nổi điên” đánh cho gã nhân tình chảy cả máu, rồi bắt đôi “gian phu dâm phụ” quỳ gối nghe hỏi tội, nhưng cô vợ vẫn lầm lì, thách thức, gương mặt không có một chút gì gọi là ăn năn hối lỗi.

Trong suốt quá trình đánh ghen, anh chồng cũng không “động thủ”, chỉ tra khảo gã nhân tình vài câu rồi kể tội lỗi của vợ qua những câu chửi tục. Nếu như qua những gì người chồng chia sẻ, hình ảnh cô vợ ấy hiện lên thật tệ hại.

Chồng bế con nhỏ đi đánh ghen3
Chồng bế con nhỏ đi đánh ghen3


Hàng loạt bình luận của cư dân mạng phản đối cách đánh ghen của người chồng. Ảnh chụp màn hình

Anh chồng không muốn để vợ ở quê Thanh Hóa chăn bò, chăn dê nắng nôi cực nhọc nên đã cho đi làm công ty trên Hà Nội thế nhưng không ngờ đây lại là dịp để cô vợ phản bội chồng con. Thậm chí, trước đó, cô vợ đã từng cặp kè với một số người khác nữa, nhưng anh chồng vẫn bỏ qua để con có mái ấm trọn vẹn.

Nhưng, có lẽ sau khi xem clip, điều mà khiến mọi người ám ảnh và suy nghĩ hơn cả đó là sự xuất hiện của đứa con trai nhỏ khoảng 4 tuổi. Mọi hành động, lời nói không hay của màn đánh ghen ấy đều diễn ra trước mắt của một bé trai ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật là một điều không nên!

Có lẽ chính vì thế mà không chỉ cô vợ bị chỉ trích thậm tệ mà anh chồng cũng đáng bị lên án. Mặc dù đồng cảm với sự nóng giận và đau đớn của anh chồng, nhưng vì thương bé trai mà nhiều người đã phản đối cách đánh ghen này.

“Vợ đã sai rồi chồng con sai hơn. Chuyện người lớn với nhau lôi con vào làm gì? Nhìn thằng bé đứng chứng kiến cảnh này mà thấy đau lòng. Sau này sẽ làm vết thương lòng, ám ảnh đứa bé suốt đời ấy chứ” , một cư dân mạng bình luận.

Chồng bế con nhỏ đi đánh ghen3
Người vợ và nhân tình quỳ gối nghe "hỏi tội"

Hay một người khác cũng thể hiện quan điểm như sau: “Anh chồng mang con đi đánh ghen rồi tung lên mạng thì cũng cần xem lại mình. Tha thứ được thì ở với nhau còn không thì đường ai nấy đi, cuộc sống sau này còn con cái nữa. Liệu đưa lên mạng thì anh chồng có được vẻ vang không khi làm xấu mặt mẹ của các con mình? Tương lai chúng sẽ thế nào khi có người cha người mẹ như thế?”.

Quả thực là như vậy, việc để con nhỏ chứng kiến cảnh xô xát, sỉ nhục giữa bố mẹ với nhau là một việc làm “tối kiến”. Bởi, nó sẽ tạo nên một vết thương trong tâm hồn, thậm chí khiến tâm lý chấn động, ám ảnh suốt cả cuộc đời về sau.

Có nhiều cách để níu người bạn đời của mình ngoại tình quay về nhưng không nên kéo con vào những cuộc đánh ghen công khai, ầm ĩ trên mạng xã hội “Xấu nàng thì hổ ai”, hành động này không chỉ làm tổn thương con, tổn hại danh dự bản thân mà hạnh phúc chắc gì đã níu giữ được.

Xem thêm clip: Ngoại tình với 2 bạn của chồng - người trong cuộc lên tiếng

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN