Thứ ba, 23/04/2024 | 17:39
RSS

'Choáng' với giá trị đội hình ĐT Nhật Bản sắp đấu Việt Nam

Thứ ba, 22/01/2019, 13:58 (GMT+7)

13/23 cầu thủ Nhật Bản tham dự Asian Cup 2019 đang đá bóng tại châu Âu, từ Đức, qua Pháp, đến Áo, xuôi về Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha...

Xem những trận đấu của Nhật tại Asian Cup 2019 có cảm giác bị ức chế và thật khó đoán họ mạnh cỡ nào. Một đội Nhật thi đấu đủng đỉnh, khoan thai nhưng biết cầm chịch nhịp độ trận đấu lúc nào cần nhanh, lúc cần chậm, và đối thủ bị cuốn đi đá theo cách người Nhật muốn.

Nó khác với lối đá của Nhật tại World Cup 2018 vừa qua, nhưng có 1 điểm giống nhau là sự thực dụng đến lạnh lùng. Còn nhớ trận cầu với Uzbekistan ở vòng bảng, đội Nhật ghi bàn thứ hai từ 1 quả đá phạt ngay khi cầu thủ đội bạn còn đang nằm sân và có cầu thủ Uzbekistan đã ra dấu xin dừng trận đấu, khiến HLV Hector Cuper của đội Uzbekistan phải nổi giận vì thái độ không fair-play.

Đội Nhật cũng là 1 đội duy nhất ở Asian Cup tung cả 22 cầu thủ vào sân và tất cả đều đá gắn bó, nhịp nhàng cho thấy sức mạnh của một tập thể cực kỳ gắn kết, nó cũng giống như lối sống của Nhật từ việc giáo dục cho các em học sinh ở trường tiểu học: không để cho ai học dốt, học kém phải ở lại lớp mà nếu cần tất cả cùng xúm nhau lại để vực người đó lên.

13/23 cầu thủ Nhật Bản tham dự Asian Cup 2019 đang đá bóng tại châu Âu, điều đó đồng nghĩa với việc cầu thủ Nhật Bản được tiếp cận với rất nhiều phong cách khác nhau, rất nhiều kinh nghiệm và rất đa dạng trong lối chơi.

Nhận định sức mạnh, giá trị đội hình ĐT Nhật Bản sắp đấu Việt Nam
Giá trị cầu thủ ĐT Nhật Bản. Ảnh: VOV

Trong số 13 cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu tại châu Âu, có những người khoác áo các CLB giàu truyền thống của “lục địa già”. Đó là hậu vệ Hiroki Sakai (đang khoác áo đội cựu vô địch cúp C1 Marseille – Pháp), là hậu vệ Nagatomo của CLB cựu vô địch cúp UEFA (nay là Europa League) Galatasaray – Thổ Nhĩ Kỳ.

Đó là tiền đạo Yuya Osako của CLB Werder Bremen (Đức), là 2 tiền vệ Takashi Inui (Betis) và Gaku Shibasaki (Getafe – Tây Ban Nha). Họ đề là các trụ cột của đội tuyển Nhật Bản hiện tại, có trình độ thuộc vào loại cao nhất châu Á, nên đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức trước họ.

Theo chuyên trang về chuyển nhượng Transfermarkt, đội hình ĐT Nhật Bản hiện tại có tổng giá trị lên tới 80,8 triệu Euro (khoảng 2.136 tỷ đồng), chỉ kém ĐT Hàn Quốc (84,6 triệu Euro).

Trung bình mỗi cầu thủ Nhật Bản có giá 3,5 triệu Euro. Cầu thủ đắt giá nhất là Yoshinori Muto, hiện khoác áo CLB Newcastle ở giải Ngoại hạng Anh, có giá 10 triệu Euro. Ngoài ra, Maya Yoshida (Southampton, 7 triệu Euro), Hiroki Sakai (Marseille, 8 triệu Euro).

Trong khi đó, ĐT Việt Nam chỉ có tổng giá trị vẻn vẹn 305.000 Euro (8,06 tỷ đồng). Thủ thành Đặng Văn Lâm - tân binh của CLB Muangthong United có mức giá cao nhất là khoảng 120.000 euro, kế đến là tiền vệ Trọng Hoàng giá 100.000 Euro. Xuân Trường và Công Phượng lần lượt có giá là 50.000 Euro và 25.000 Euro.


Xem thêm: Cháy chung cư Linh Đàm, cư dân hoảng loạn tháo chạy

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN