Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:47
RSS

Chính quyền xã thiêu hủy toàn bộ số lượng sữa từ thiện vì đâu?

Thứ sáu, 06/04/2018, 09:50 (GMT+7)

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh chính quyền địa phương xã Suối Thầu (huyện Sa Pa, Lào Cai) đang tiến hành thiêu hủy số sữa của đoàn từ thiện.

Về lý do số sữa trên bị thiêu hủy, tài khoản Facebook này cho biết đây là sữa do một đoàn từ thiện tiến hành ủng hộ trẻ em của xã nhưng do hết hạn sử dụng nên chính quyền địa phương buộc lòng phải đem đi thiêu hủy do sợ các cháu uống vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Những hình ảnh trên sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm theo dõi của rất nhiều thành viên mạng với hàng nghìn lượt thích, chia sẻ cũng như bình luận.

Đa phần các ý kiến của cư dân mạng đều cho rằng việc từ thiện là tốt nhưng đơn vị từ thiện cần chú ý sản phẩm mang đi làm từ thiện của mình để việc làm này sẽ càng ý nghĩa hơn.

“Các đơn vị làm từ thiện tại nơi vùng sâu, vùng xa là quá tốt rồi. Trẻ em, người dân nơi đây còn thiếu thốn nên những chuyến hàng từ thiện từ xuôi lên sẽ rất ý nghĩa.

Tuy nhiên, để việc làm này ý nghĩa hơn nữa, thiết nghĩ các đơn vị từ thiện cần xem xét thật kỹ số hàng này để tránh những dư luận và hình ảnh không tốt cũng như cái nhìn tiêu cực của người dân”, một thành viên bình luận.

Để làm rõ thực hư thông tin "sữa hết date" khiến dư luận xôn xao, sáng ngày 6/4, PV Đời sống Plus đã liên hệ với UBND xã Suối Thầu. 

Trao đổi với PV, ông Tần Ỳ Guyện, Chủ tịch UBND xã Suối Thầu xác nhận thông tin về vụ việc trên. Theo ông Guyện, vào ngày 17/11/2017, đại diện Công ty TNHH N. Việt Nam văn phòng tại Hà Nội do anh Phạm Ngọc A. làm đại diện có chuyển cho UBND xã hơn 10 nghìn hộp sữa để làm từ thiện.

“Tại buổi trao hàng từ thiện, đại diện công ty cũng nói cụ thể sẽ chuyển cho Trường Mầm non xã Suối Thầu 4368 hộp và Trường Tiểu học xã Suối Thầu số lượng 7173 hộp.

Sau khi tiến hành nhận sữa, UBND xã đã báo cáo lên Phòng giáo dục huyện Sapa để bố trí thời gian về trao quà cho các em. Đến ngày 22/11/2017, đại diện Phòng Giáo dục huyện Sapa có xuống địa bàn để ghi nhận tình hình”, ông Guyện thông tin.

Theo thông tin ông Guyện cung cấp tiếp, đến ngày 4/4, sau khi xem xét hạn sử dụng của những sản phẩm này còn hạn sử dụng đến ngày 9/4/2018 nên UBND xã đã xin ý kiến chỉ đạo từ UBND huyện Sa Pa sau đó lập biên bản để thiêu hủy.

“Xã cử anh em dân phòng, ban An toàn Thực phẩm của xã và đại diện 2 cấp trường học dùng kéo cắt các sản phẩm này, đổ sữa ra nền sau đó dùng xăng để thiêu hủy hết”, ông Guyện cho biết.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm:

Bà nội học sinh bị cô giáo ép uống nước giặt giẻ lau: 'Nghe tin, tôi xót xa lắm'​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN