Thứ năm, 28/03/2024 | 17:01
RSS

Mẹ 9x bị tố cho sữa giả để trục lợi: Thừa nhận có nhiều trang cá nhân và sẵn sàng đối chất trước pháp luật

Thứ bảy, 01/04/2017, 18:50 (GMT+7)

Sau khi bà me 9x bị tố cho sữa giả trục lợi lên tiếng, các mẹ bỉm sữa khác đồng loạt lên tiếng. Tuy nhiên, mẹ 9x này cho rằng mình không làm gì mờ ám và sẵn sàng đối chất trước pháp luật.

Các mẹ sữa lên tiếng phản pháo

Những ngày vừa qua, câu chuyện mẹ bỉm sữa Nguyễn Ngọc Yến (SN 1990, ở Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội) bị tố dùng sữa giả đem cho các mẹ sữa khác để trục lợi nóng lên trên tất cả các diễn đàn mạng. Xung quanh câu chuyện này, nhiều mẹ cho rằng chị Yến còn lập ra nhiều tài khoản Facebook khác để vào các nhóm liên quan đến mẹ và bé mời, cho tặng sữa.

Sau đó chị Yến lên tiếng khẳng định rằng những thông tin trên mang là hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật, bản thân chị là người cho sữa thật và không hề dùng sữa giả để mang cho các mẹ bỉm sữa khác.

Clip bà mẹ bị tố dùng sữa giả đi cho mẹ sữa khác lên tiếng

Trước những câu trả lời của chị Yến, một lần nữa các mẹ bỉm sữa lại đồng loạt lên tiếng phản pháo lại lời nói của bà mẹ cho sữa 9x này. Mọi người cho rằng, Yến lợi dụng các mẹ ít sữa khác, sau đó dùng các Facebook giả lừa gạt mọi người để lấy tiền.

Bà mẹ 9x cho sữa giả trục lợi 1

Tin nhắn Yến dùng Facebook khác nhắn tin cho các mẹ bỉm sữa. Ảnh Facebook

Bức xúc trước sự lên tiếng của Yến, chị Hoàng Thị Xuân (một mẹ từng xin sữa của Yến) cho biết: “Từ trước tôi xin sữa qua Facebook của bạn Trang Con sau đó đổi tên thành Hoa Hướng Dương sau đó lại đổi thành Nguyễn Nguyễn Trang. Cô Hà tức chị Yến là người trung gian nhận tiền và chuyển sữa cho tôi. Tổng số tiền mà tôi đưa cho Yến lên đến khoảng 30 triệu đồng qua nhiều lần giao dịch. Có 2 lần chồng tôi đi cùng và chứng kiến tôi đưa tiền cho Yến”.

Cũng theo chị Xuân chị đã lấy sữa của Yến nhiều lần và đưa tiền cho Yến, thậm chí còn phải vay mượn tiền của người trong công ty để đưa cho Yến vậy mà Yến đã lợi dụng chị rồi vay lại sữa của chị Xuân để đi cho người khác.

Bà mẹ 9x cho sữa giả trục lợi 2

Faecbook thật của Nguyễn Ngọc Yến

Cho đến sau này, sự việc được sáng tỏ, chị Xuân mới biết cô Hà hay Trang trên Facebook là một người và người đó chính là Nguyễn Ngọc Yến.

Không chỉ có chị Xuân mà chị Nguyễn Dung (ở Minh Khai, Hai Bà Trưng) cũng đăng tải trên trang cá nhân Facebook của chị khẳng định: Chị lấy sữa của Yến cho con ăn xong con chị bị tiêu chảy là có thật. Bà mẹ bỉm sữa này cũng khửng định trong thời gian đó con chị chỉ ăn sữa của chị Yến. Trước đó, bé chưa bao giờ bị tiêu chảy.

Hiện tại chị Dung đã gửi mẫu sữa của chị Yến đi kiểm tra về thành phần dinh dưỡng trong sữa. kết quả sẽ sớm có trong thời gian tới.

Còn theo chị Dung việc chị Yến dùng Facebook giả là vì Facebook cũ chị này dùng để đi cho sữa đã bị các mẹ sữa bóc mẽ không thể dùng nick đó để đi giao dịch nên đã đổi tên nick khác để đi lừa mọi người.

Thừa nhận Facebook của mình và khẳng định không lừa đảo

Trước việc trên, trưa 1/4 PV đã liên hệ lại với chị Nguyễn Ngọc Yến và được chị xác nhận những tài khoản Facebook các mẹ bỉm sữa khác đăng tải trên mạng xã hội đúng là của chị đang dùng.

Bà mẹ 9x cho sữa giả trục lợi 3

Các mẹ sữa cho rằng, Nguyễn Ngọc Yến dùng các Facebook giả để cho sữa. Ảnh C.N

“Facce book Trang Con là của một người bạn tôi quen qua game, bạn ấy lập nick này để chơi game, sau đó không chơi nữa thì đã cho tôi. Thấy trong nick có sẵn các nhóm liên quan đến mẹ và bé, bản thân tôi lại dư thừa sữa nên tôi đăng tải nội dung cho sữa lên các nhóm và gửi kèm cả số điện thoại cũng như địa chỉ nhà tôi. Nếu tôi giả mạo thì việc gì tôi phải đưa địa chỉ nhà cùng số điện thoại lên mà tôi sẽ cho địa chỉ khác và người khác đưa sữa”, chị Yến cho biết.

Cũng theo chị Yến, Facebook Nguyễn Ngọc Khánh Hà và Facebook Nguyến Ngọc Yến là Facebook thật của chị. Lúc đầu chị sử dụng Facebook mang tên Yến sau đó đổi sang Khánh Hà vì Khánh Hà là tên của con gái chị. Còn Facebook Trang con là một bạn game cho chị, sau đó chị đổi tên thành Hoa Hướng Dương và Trang Nguyễn Nguyễn....

Bà mẹ 9x cho sữa giả trục lợi 4

Chị Yến chia sẻ với phóng viên. Ảnh C.N

Lý giải về việc dùng các Facebook khác rồi mạo danh mọi người để giao dịch sữa chị Yến phủ nhận: “Trước đó tôi cho sữa bị mọi người nghi ngờ, tôi buồn nên đã đóng nick. Nhưng do một số người cần sữa vẫn tin tôi nên tôi vẫn cho sữa và đổi tên khác. Còn về tiền nong thì tôi không yêu cầu ai phải cho tôi tiền cả, tiền phí ship và vận chuyển thì đương nhiên họ phải trả vì tôi có đâu mà cho, tôi chỉ cho sữa”.

Khi PV nhắc đến việc tự nhận mình làm nhân viên hàng không, chị Yến cho hay: “Nick tôi được cho trước đó họ đã để thông tin là tiếp viên hàng không và nói vậy chứ thực tế tôi nhà ở đây, tôi ở nhà với con thì làm gì có làm tiếp viên hàng không”.

Bà mẹ 9x cho sữa giả trục lợi 6

Tuy nhiên, bà mẹ sữa 9x này vẫn khẳng định là sữa thật và không lừa đảo ai. Ảnh C.N

Còn vấn đề tên gọi lúc thì là Hà, lúc thì là Trang lúc lại là Yến, bà mẹ này phân trần: “Tôi không giả mạo gì cả, mọi người đến lấy sữa hay gọi tên Facebook thì tôi cũng trả lời vậy. Người ta không hỏi tên thật thì tôi trả lời làm gì. Với tôi tên nào cũng được miễn vẫn là tôi, số điện thoại, địa chỉ nhà tôi đó. Tôi không làm gì mờ ám nên không sợ, tôi sẵn sàng ra pháp luật cơ mà”.

Bà mẹ 9x cho sữa giả trục lợi 7

Mẹ sữa này cũng lên tiếng về các Facebook mà được cho là giả mạo. Ảnh C.N

Được biết, nhóm những mẹ bỉm sữa bị Yến lừa đã đến trình báo công an huyện Sóc Sơn. Để tìm hiểu thông tin, PV đã liên hệ với lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn. Trao đổi với PV, Trưởng công an huyện cho biết chưa nắm được thông tin, sẽ cho kiểm tra và thông tin lại sau.

Đời Sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus