Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:14
RSS

Chim săn mồi F-22 mạnh đến đâu mà Mỹ cử ra "tiếp đón" Tu-95 Nga nơi biên giới

Thứ tư, 19/04/2017, 12:10 (GMT+7)

Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ cho biết, hai máy bay tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ đã xuất kích để ngăn chặn hai máy bay ném bom tầm xa Tu-95 của Nga tiến gần biên giới.

Ria Novosri dẫn lời Đại diện quân đội Mỹ cho biết, các chiến đấu cơ của Mỹ đã bay về phía 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga. Các máy bay của Nga đã bay trong không phận quốc tế cách bờ biển Mỹ khoảng 100 dặm (160km).

Đại diện Bộ Tư lệnh khẳng định rằng, hai tiêm kích F-22 và máy bay cảnh báo sớm E-3 của quân đội Mỹ, đã theo sát để ngăn chặn các máy bay Nga cho tới khi các máy bay ném bom Tu-95 của không quân Nga rời khỏi vùng nhận dạng phòng không.

Một quan chức quân sự Mỹ xác nhận với kênh truyền hình ABC News rằng vụ ngăn chặn trên, được tiến hành một cách an toàn và chuyên nghiệp, diễn ra ở vị trí cách đảo Kodiak khoảng 100 dặm sau khi các máy bay Nga bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Alaska. Không có sự liên hệ qua vô tuyến giữa các phi công Mỹ và phi công Nga.

Siêu chiến đấu cơ F-22 Raptor. Ảnh: Không quân Mỹ

Về F-22, đây là chiến đấu cơ Mỹ được mệnh danh "chim săn mồi". Siêu chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor sở hữu những tính năng và vũ khí đủ sức “làm chùn bước” bất kỳ chiến đấu cơ nào của đối phương.

F-22 do hãng Lockheed Martins nghiên cứu chế tạo trong vòng 20 năm với chi phí lên đến 70 tỷ USD và được đánh giá là tiêm kích tốt nhất từ trước đến nay của Mỹ.

Không chỉ đáng sợ trên không, F-22 Raptor còn là "nỗi kinh hoàng" đối với các mục tiêu trên biển và trên mặt đất. Ngoài ra "Chim săn mồi" còn có thể tham gia vào các nhiệm vụ tác chiến điện tử và thu thập thông tin tình báo. 

Mỹ đã điều F-22 đánh chặn máy bay ném bom Tu-95 của Nga. Ảnh: Không quân Mỹ

F-22 Raptor có chiều dài 18,92m, sải cánh 13,56m, chiều cao 5,08m và được trang bị 2 động cơ Pratt & Whitney F119-PW-100 với lực đẩy 156kN mỗi động cơ. 

Động cơ đôi cực mạnh này giúp F-22 Raptor đạt tốc độ tối đa Mach 2,25 (tương đương 2.410km/h)- nhanh hơn đáng kể so với hầu hết các chiến đấu cơ khác- cùng tầm hoạt động rất rộng (khoảng 852km).

F-22 Raptor còn có thể được tiếp nhiên liệu trên không giúp chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này có thể mở rộng đáng kể phạm vi và thời gian hoạt động của mình và trở nên cực kỳ cơ động trong những tình huống đòi hỏi phải di chuyển đến mục tiêu ở rất xa. 

Thiết kế khí động học giúp F-22 Raptor có thể thực hiện được những động tác nhào lộn, tránh né cực kỳ linh hoạt và dễ dàng tiếp cận máy bay đối phương.

Cận cảnh F-22 Raptor. Nguồn: coolvid679

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.