Thứ tư, 24/04/2024 | 21:56
RSS

Chiến đấu cơ tàng hình mới của TQ giúp rút ngắn khoảng cách quân sự với Mỹ?

Thứ sáu, 28/10/2016, 20:00 (GMT+7)

Không quân Trung Quốc hôm nay 28/10 thông báo nước này sẽ công bố máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới J-20, kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách quân sự với Mỹ.

Theo tin tức từ TTXVN, ngày 28/10, Không quân Trung Quốc cho biết nước này sẽ giới thiệu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới J-20 tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế ở thành phố Chu Hải sắp khai mạc vào đầu tháng 11 tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), Thân Tiến Khoa, cho biết tiến độ sản xuất J-20 đang diễn ra theo kế hoạch và đây sẽ là lần xuất hiện công khai đầu tiên của một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới do Trung Quốc tự chế tạo.

chiến đấu cơ tàng hình

Chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc. Ảnh: Global Security

Trước đó, hồi tháng 6, không quân Trung Quốc cho biết máy bay J-20 sẽ được đưa vào sử dụng trong "tương lai gần".

Lầu Năm Góc từng nhận định máy bay tàng hình thế hệ 5 mà Trung Quốc đang phát triển, như J-20 và J-31, rất quan trọng để không quân nước này chuyển từ lực lượng chủ yếu hoạt động trên lãnh thổ sang có thể thực hiện các chiến dịch tấn công và phòng thủ.

chiến đấu cơ tàng hình

Chiến đấu cơ tàng hình J-20 là Trung Quốc tự sản xuất. Ảnh: TTXVN/Tin Tức

Một số nhà phân tích, dựa trên ảnh chụp J-20, nhận định Trung Quốc có bước tiến nhanh hơn dự tính trong việc phát triển phi cơ đối thủ với F-22 Raptor do Lockheed Martin sản xuất.

Số khác cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc vẫn gặp khó trong phát triển động cơ hiện đại, cho phép chiến đấu cơ của họ ngang ngửa máy bay phương Tây khi chiến đấu, báp VnExpress đưa tin.

 

Thái Hà (T/h)
Theo Đời Sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.