Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:36
RSS

Chiếc răng mọc ngầm dài 2cm chọc thủng hốc mũi người đàn ông

Thứ hai, 19/10/2020, 14:41 (GMT+7)

Người đàn ông đi khám với triệu chứng đau nhức xương hàm, chảy dịch mũi thường xuyên, mệt mỏi, ăn uống kém... Các bác sĩ phát hiện chiếc răng mọc ngầm chọc thủng hốc mũi.

Chiếc răng mọc ngầm dài 2cm chọc thủng hốc mũi người đàn ông

Sáng ngày 19/10, PN Online dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam bị răng mọc ngầm trong xương hàm gây tổn thương nặng.

Theo đó, bệnh nhân là anh T.M.K (38 tuổi). Anh K. tới bệnh viện khám với triệu chứng đau nhức xương hàm trên đã lâu, khó chịu mũi phải, chảy dịch mũi thường xuyên, mệt mỏi, ăn uống kém. Tại bệnh viện, kết quả chụp CT sọ não cho thấy hình ảnh một răng thừa ngầm trong xương hàm trên tạo thành nang xương hàm, phá hủy xương hàm trên, ăn thủng hốc mũi phải.

Bác sĩ phẫu thuật u nang xương hàm, lấy chiếc răng ngầm kích thước khoảng 2 cm ra khỏi xương hàm trên. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hiện đã được xuất viện.

Chiếc răng mọc ngầm dài 2cm chọc thủng hốc mũi người đàn ông

Chiếc răng mọc ngầm dài khoảng 2cm được các bác sĩ lấy ra. Ảnh: PN Online

Trao đổi với VNExpress, bác sĩ Nguyễn Trạch Dân - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết, có rất nhiều nguyên nhân khiến răng mọc ngầm như răng mọc trễ, trên cung hàm không còn chỗ trống cho răng nhoi lên như bình thường, hoặc nhổ răng sữa quá sớm... 

Theo bác sĩ Dân, răng mọc ngầm thường không gây đau đớn, có thể phát hiện khi chụp X-quang răng toàn cảnh (panorama toàn hàm). Trường hợp không phát hiện kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như: phá hủy xương hàm, biến chứng u nang xương hàm, chèn ép vào các dây thần kinh...

Do đó, bác sĩ Dân khuyến cáo, khi có những biểu hiện đau nhức xương hàm, mệt mỏi… người dân cần đến bệnh viện khám để được tư vấn kịp thời. Nếu được phát hiện sớm phẫu thuật sẽ đơn giản. Trường hợp chậm trễ sẽ rất khó điều trị, thậm chí để lại nhiều di chứng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đối với trẻ nhỏ, các bậc cha mẹ nên cho con đi khám răng dự phòng từ khi còn nhỏ. Bên cạnh đó, cần chú ý chăm sóc bộ răng sữa cho bé, tránh để răng sữa bị sâu hay nhổ quá sớm khi chưa đến kỳ thay răng. Cần nhổ răng sữa đúng lúc để có chỗ cho răng vĩnh viễn mọc lên, cũng là biện pháp phòng ngừa răng mọc ngầm, mọc lệch.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN