Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:51
RSS

Chị 11 tuổi cứu em trai đuối nước thoát khỏi nguy hiểm bằng kỹ năng học ở trường

Thứ ba, 08/08/2023, 17:12 (GMT+7)

Nhờ thực hiện đúng thao tác cứu người trong trường hợp bị đuối nước, một học sinh 11 tuổi đã cứu em trai thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Chị 11 tuổi cứu em trai bị đuối nước thoát khỏi nguy hiểm bằng kỹ năng học ở trường

Chị 11 tuổi cứu em trai bị đuối nước thoát khỏi nguy hiểm bằng kỹ năng học ở trường. Ảnh: tuoitre.vn

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam - giám đốc Trung tâm nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa chia sẻ trên báo Tuổi trẻ về trường hợp một bệnh nhi 10 tuổi may mắn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm vì đuối nước nhờ chị gái 11 tuổi.

Trước khi được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cấp cứu. Tuy nhiên tại đây bệnh nhi vẫn bị khó thở và sốt cao liên tục.

Gia đình chia sẻ, khi đang chơi thì bệnh nhi bị ngã xuống ao hàng xóm. Ở phút thứ 2 khi bệnh nhi bị ngã xuống ao cũng là lúc người chị không thấy em trai. 

Người em được đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, không thở, áp tai vào ngực thì nghe tim còn đập nhưng yếu. 

Được học ở trường các kỹ năng sống, trong đó có cách sơ cấp cứu đuối nước, người chị đã thổi ngạt 2 lần, sau đó tiến hành ép tim 2-3 nhịp cho em trai. 

Cậu em tỉnh dần và nói được tiếng “cứu” rồi không nói nữa. Người chị tiếp tục thổi ngạt 1-2 lần, ép tim cho em tỉnh.

Thời điểm này có người chú đến. Thấy tình trạng này nên ông đã vác bệnh nhi lên vai và dốc ngược xuống rồi chạy một vòng trong sân. Người chú ép ngực bệnh nhi 1-2 phút thì bệnh nhi thở được và khóc.

Điều trị cho bệnh nhi, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai cho bệnh nhi thở máy, dùng thuốc an thần, các loại kháng sinh mạnh... 

Đến nay sau 4 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh dần, được rút máy thở sau một ngày điều trị và chuyển sang thở oxy trong vòng hai ngày trước khi thở được khí trời như hiện nay. Kết quả chụp MRI cho thấy não bệnh nhi bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam cho biết hành động của người chú là dốc ngược người cháu rồi chạy là không đúng. Ghi nhận cấp cứu ban đầu do người chị thực hiện tốt, cơ bản đúng nên tình trạng bệnh nhi mới được như hiện nay.

PV
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại