Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:48
RSS

Văn bản hài hước của công ty võng xếp yêu cầu nhân viên đi thi đại học để trở thành công ty... "trí thức"

Thứ năm, 23/02/2017, 14:17 (GMT+7)

Mới đây, công ty TNHH sản xuất Duy Lợi lại ra một văn bản với phong cách hài hước yêu cầu nhân viên đi thi đại học và công ty sẽ hỗ trợ học phí thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ngày 22/2, trên mạng xã hội bỗng lan truyền một văn bản thông báo hài hước của Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi về việc yêu cầu toàn bộ nhân viên đăng ký thi đại học nếu ai chưa có bằng đại học.

Đáng nói, văn bản hóm hỉnh này đưa ra dựa theo tiêu đề của một bài báo “Khó như…thi trượt đại học”, phản ánh quy chế xét tuyển vào đại học “thoáng” của năm nay, khó có thí sinh nào trượt được đại học.

 Sếp yêu cầu nhân viên đi thi đại học 1

Dựa vào bài viết "Khó như ...trượt đại học" của báo Thanh Niên, Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi đã yêu cầu nhân viên đi thi đại học. Nguồn Facebook

Theo đó, công ty này cho biết, nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm có một để mọi người trong công ty ai cũng trở thành trí thức và công ty trở thành công ty đầu tiên trên thế giới “trí thức” 100% nên vị lãnh đạo công ty đã yêu cầu toàn thể công nhân viên khẩn trương đăng ký thi đại học.

Những ai đi thi đại học và có giấy chứng nhận hộ nghèo, công ty hứa sẽ hỗ trợ 50% học phí. Còn "thí sinh" trúng tuyển không đúng nguyện vọng,  yêu cầu đăng ký thi đại học năm sau, công ty cũng  sẽ hỗ trợ 50 - 100% học phí.

Thậm chí, trong văn vản còn nhấn mạnh, nếu nhân viên trượt tốt nghiệp đại học yêu cầu đăng ký thi đại học tiếp, công ty sẽ hỗ trợ 100% học phí đại học cho đến khi trở thành trí thức.

Ngoài ra, công ty cũng yêu cầu, những ai chưa có bằng phổ thông khẩn trương “lấy” bằng tốt nghiệp phổ thổng – vì việc thi trượt đại học khó như thế thì việc trượt tốt nghiệp phổ thông trung học bất khả thi.

 Sếp yêu cầu nhân viên đi thi đại học 2

Văn bản hóm hỉnh của công ty này có cả dấu đỏ và chữ ký của Giám đốc. Nguồn Facebook

Sau khi nội dung bản thông báo này được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra hứng thú, đồng tình ủng hộ với sự quan tâm của cấp trên dành cho nhân viên. Nhưng cũng không ít ý kiến trái chiều cho rằng công ty này lợi dụng văn bản trên để làm truyền thông.

Được biết, trước đó Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi từng gây xôn xao dự luận với rất nhiều văn bản “dị” và “lạ” như: Hỗ trợ nhân viên 100.000 đồng/ngày kèm theo gợi ý sử dụng chi tiết số tiền đó vào việc nuôi bồ nhí, đi nhà nghỉ, mua bao cao su…hay văn bản hài hước khuyến cáo nhân viên sử dụng bao cao su loại tốt để tránh gây hao tổn cho công ty.

Một lần nữa Công ty võng xếp Duy Lợi lại ra một văn bản thông báo yêu cầu nhân viên đi thi đại học và hỗ trợ học phí khiến nhiều người không khỏi phì cười trước hành động này của lãnh đạo công ty.

Thoạt đầu, nhìn vào bảng thông báo xoay quanh vấn đề “yêu cầu nhân viên đi thi đại học và hỗ trợ học phí” với đầy đủ con dấu và chữ ký của Giám đốc này ai cũng nghĩ bình thường.

Nhưng khi đọc đến nội dung văn bản, đặc biệt là theo bài báo của Thanh Niên phản ánh về việc thi tuyển đại học năm nay rất dễ thì lại khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Tuy văn bản trên thể hiện sự hài hước, vui vẻ nhưng với cách làm này lại khiến văn bản giống như một trò đùa.

Đại diện Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi xác nhận văn bản trên là của đơn vị. Hiện đơn vị có rất nhiều nhân viên chưa có bằng đại học nhân cơ hội này công ty sẽ hỗ trợ để mọi người có bằng đại học. "Vì dù gì đi học vẫn có kiến thức hơn là không đi học", vị đại diện công ty này nói.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus