Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:08
RSS

Cháy ở Cần Thơ: Thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, nguyên nhân do thiếu nước?

Thứ sáu, 24/03/2017, 10:49 (GMT+7)

Đến 10h sáng nay (24/3) sau gần 1 ngày xảy ra hỏa hoạn tại Công ty may Kwong Lung – Meko, ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại, hiện lực lượng cứu hỏa đang tập trung về hiện trường để dập lửa.

Vào 8h ngày 24/3, UBND TP.Cần Thơ  đã tổ chức họp nhanh bàn kế hoạch khắc phục sự cố xảy ra tại Công ty TNHH Kwong Lung Meko (lô 28, KCN Trà Nóc 1, quận Bình Thuỷ).

Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND TP Trương Quang Hoài Nam chủ trì cùng các sở ngành.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCX-KCN Cần Thơ, khoảng 9h ngày 23/3, đám cháy xuất phát từ tầng 5 của toà nhà công ty sau đó cháy lan hết tầng này với kho chứa nguyên liệu vải rộng khoảng 1.800 m2.

Do đám cháy quá lớn, TP.Cần Thơ đã huy động thêm lực lượng chữa cháy tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Quân khu 9, Công ty Cấp thoát nước và Công ty Công trình Đô thị Cần Thơ với hàng chục xe cứu hỏa, trong đó có 4 xe thang. Sau 9 giờ bùng phát, đám cháy được khống chế.

cháy ở Cần Thơ

Đến sáng 24/3, ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại. Ảnh pháp luật TP.HCM

Tuy nhiên, đến 21h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội bao trùm lên toàn bộ tầng 5 tòa nhà còn lại của công ty và đe dọa đến hàng trăm hộ dân sinh sống kế bên công ty. 

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ  đã tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn ngay trong đêm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng chi viện cho Cần Thơ 4 xe chữa cháy để tham gia dập lửa.

Theo ghi nhận, khoảng gần 6h sáng 24/3, ngọn lửa cơ bản được dập tắt, tuy nhiên lửa vẫn còn âm ỉ ở các lớp trong và khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Nhiệt độ trong khu vực hiện trường cháy rất cao.

cháy ở Cần Thơ

Khói vẫn còn âm ỉ tại khu vực bị cháy. Ảnh Pháp luật TP.HCM

Đến 10 giờ sáng 24/3, hơn 23 giờ phát hỏa, lửa từ kho lông vũ trong công ty may Kwong Lung – Meko (tại KCN Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) bùng lên trở lại. Cảnh sát PCCC đang tiếp tục dập đám cháy.

Các xe cứu hỏa đang tập trung về phía kho này để dập lửa.

Theo PCCC TP Cần Thơ, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra cháy, may mắn không có thiệt hại về người. Toàn bộ hàng hoá, nguyên liệu trong kho đã bị cháy. Ước tính thiệt hại khoảng 6 triệu USD.

cháy ở cần Thơ

Ước tính vụ cháy thiệt hại 6 triệu USD. Ảnh Vnexpress

Thông tin từ công ty, sự cố cháy xảy ra từ kho nguyên liệu nên có thể ảnh hưởng đến việc làm của 1.200 công nhân.

Trước đó, tại cuộc họp báo vào chiều tối ngày 23/3, đại tá Trần Đức Đình - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ - cho biết: "Do thiếu nước và áp lực các trụ nước tại Khu công nghiệp Trà Nóc yếu nên không đủ chữa cháy, khiến hỏa hoạn kéo dài nhiều giờ”.

Phó giám đốc cảnh sát PCCC Cần Thơ cho biết, hơn 200 lính cứu hỏa phải tiếp từ nhiều hướng, dùng hóa chất phun ngăn chặn cháy lan. Ngoài ra, lực lượng phải kéo vòi rồng, đặt máy bơm từ sông Hậu và các con rạch xung quanh khu công nghiệp để lấy nước khống chế ngọn lửa.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus