Thứ tư, 24/04/2024 | 18:32
RSS

Cháy nhà trọ 5 tầng lúc rạng sáng, một nữ sinh tử vong

Thứ ba, 03/03/2020, 07:10 (GMT+7)

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại ngôi nhà 5 tầng đang cho thuê trọ, một nữ sinh viên bị ngạt khỏi tử vong thương tâm.


Ảnh minh hoạ

Tối 2/3, trao đổi với PV, ông Vũ Quang Trung – Chủ tịch UBND phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn phường vừa qua xảy ra một vụ hoả hoạn khiến 1 nữ sinh viên tử vong.

Theo đó, vào khoảng 3h30 sáng 29/2, tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, người dân phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà 5 tầng ở ngõ 29, phố Khương Hạ. Thời điểm xảy ra hoả hoạn, trong nhà có đông người đang ngủ tại các tầng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã điều động 5 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sỹ tới hiện trường tổ chức cứu nạn, dập lửa.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn và đưa 10 người trong ngôi nhà thoát ra ngoài. Tuy nhiên, một nạn nhân là nữ sinh viên bị tử vong do ngạt khói. Còn một số người khác bị thương.

Được biết, ngôi nhà này có diện tích hơn 50m2, được xây dựng theo dạng nhà ống. Quá trình kiểm tra hiện trường vụ cháy công an xác định vụ hoả hoạn đã gây thiệt hại 14 xe máy, 1 xe đạp điện và nhiều tài sản. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được điều tra làm rõ.

“Nạn nhân tử vong là một nữ sinh viên đang theo học trên Hà Nội quê ở Nam Định. Nguyên nhân vụ hoả hoạn công an vẫn đang điều tra”, ông Trung thông tin.

Minh Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN