Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:43
RSS

Cháy căn nhà dán chữ tranh chấp, 2 chị em ruột thương vong

Thứ sáu, 18/11/2022, 17:21 (GMT+7)

Nghe tiếng hô hoán tại căn nhà dán chữ tranh chấp, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện căn nhà bốc cháy, bà H. tử vong bên trong. Vụ việc còn khiến chị gái của bà H. bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

Cháy căn nhà dán chữ tranh chấp, 2 chị em ruột thương vong

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy có dán chữ tranh chấp. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng Online

Thông tin trên Báo VietNamNet cho biết, ngày 18/11, Công an quận 12, TP HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà khiến hai người thương vong.

Cụ thể, nạn nhân tử vong được xác định là bà V.T.H.H (47 tuổi, ngụ đường TA10, phường Thới An, quận 12), trường hợp bị thương được đưa đi cấp cứu là chị gái của bà H.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân sống trên đường TA10 nghe tiếng hô hoán tại căn nhà dán chữ tranh chấp. Họ chạy đến kiểm tra thì phát hiện căn nhà bốc cháy nên đã tìm cách dập lửa.

Sau đó, mọi người phát hiện bà H. đã tử vong bên trong. Riêng chị của bà H. bị bỏng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cháy căn nhà dán chữ tranh chấp, 2 chị em ruột thương vong

Vụ việc khiến 1 người tử vong, 1 người khác bị thương. Ảnh: Báo pháp luật TP HCM

Ngay khi nhận được thông tin, Công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ việc điều tra.

Trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn giải phóng Online, một người thân của bà H. cho biết, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong việc bán căn nhà trên. Bà H. sau đó đã đổ xăng, tự đốt khiến 2 chị em thương vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại