Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:45
RSS

Cháu chặn đường dì ruột, cướp tài sản

Thứ năm, 13/08/2020, 10:28 (GMT+7)

Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định bắt giam đối tượng chặn đường dì ruột, cướp tài sản.

Sự kiện:
Vĩnh Long

Cháu chặn đường dì ruột, cướp tài sản

Trần Văn Mến tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Mến (50 tuổi, ngụ xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân), điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, ngày 6/8, bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1960) đến cơ quan công an trình báo về việc bà đi chợ mua cá mang về bán thì bất ngờ bị cướp túi xách, bên trong có 18 triệu đồng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã điều tra xác định, Mến là thủ phạm thực hiện vụ cướp. Mến gọi bà Nguyễn Thị Lệ là dì ruột. Do ở gần nhà, Mến biết rõ người dì ruột thường đi chợ từ rất sớm để mua cá mang về bán lại nên lên kế hoạch cướp tài sản.

Đến 1h sáng cùng ngày, Mến đứng trong bụi rậm bên đường gần nhà chờ bà Lệ đi xe đạp qua. Khi thấy bà Lệ, Mến chạy theo đẩy từ phía sau làm bà Lệ ngã xuống đường rồi giật lấy túi xách. 

Lúc này, nạn nhân chống cự, giữ chặt túi xách. Mến đánh vào mặt, đạp mạnh vào người bà Lệ để cướp túi xách và tẩu thoát. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN