Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:26
RSS

Bắt băng cướp túi xách làm người phụ nữ chấn thương sọ não

Thứ sáu, 07/08/2020, 17:02 (GMT+7)

Bước đầu nhóm cướp này thừa nhận gây ra vụ cướp khiến 1 người phụ nữ chấn thương sọ não. Ngoài ra còn thực hiện thêm hai vụ khác.

Ngày 7/8, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đơn vị đang lấy lời khai 4 đối tượng tham gia vụ giật túi xách khiến 1 phụ nữ bị chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn. Nhóm cướp túi xách khiến người phụ nữ chấn thương sọ não sa lưới - 1Nhấn để phóng to ảnh4 đối tượng trong băng cướp bị bắt giữ

Các đối tượng tham gia vụ cướp gồm: Cao Văn Dũng Liêm (22 tuổi), Lê Quang Vinh (21 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Lê Hoàng Phúc và Phùng Minh Tiến (cùng 21 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Tất cả bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Ngoài ra, công an đang truy xét đối tượng tên Bảo liên quan đến vụ án này.

Bắt băng cướp túi xách làm người phụ nữ chấn thương sọ não

Chân dung nhóm cướp. Ảnh: Dân Trí

Theo điều tra sơ bộ, chiều ngày 31/7, nhóm đối tượng này rủ nhau đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài. Trước khi đi nhóm phân công nhiệm vụ rõ ràng về người cướp giật, người cản địa khi bị truy đuổi.

Sau đó, Phúc chở Bảo trên xe máy gắn biển số giả, Liên chở Vinh, Tiến chạy xe một mình đảm nhận việc cản địa. Nhóm rảo quanh nhiều tuyến đường ở khu vực để săn mồi.

Khi nhóm đi tới trước căn nhà nằm ở đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì phát hiện chị N.B.D.L. (SN 1971) chỏ theo con gái là T.N.B.B.H. (SN 2007) đi xe máy có mang theo túi xách. Lúc này, nhóm tiếp cận rồi giật chiếc túi xách chứa hơn 4 triệu đồng của 2 mẹ con chị L..

Cú giật mạnh khiến cho 2 mẹ con chị L. và cháu H. té xuống đường bị thương. Chị L. bị bất tỉnh, cháu H. bị thương nhẹ. Chiếc túi xách chứa tiền không bị nhóm cướp lấy. Người dân chạy ra thì nhóm cướp vội tăng ga bỏ chạy. Người dân chạy lại đưa 2 mẹ con chị L. và cháu H. đi cấp cứu. Qua điều trị, chị L. bị chấn thương sọ não hôn mê sau.

Công an quận Bình Tân nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc. Bước đầu nhóm trên khai nhận còn thực hiện thêm hai vụ khác. Các xe máy sử dụng cướp giật được nhóm này thay đổi dàn áo, biển số giả để tránh bị phát hiện. 

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN