Thứ tư, 24/04/2024 | 15:00
RSS

Bị công an truy đuổi, băng cướp giật hoảng loạn đâm vào ô tô

Thứ ba, 11/08/2020, 10:35 (GMT+7)

Khi bị công an truy đuổi, do chạy tốc độ cao, không làm chủ tay lái, hai xe máy của bọn cướp va trúng đuôi chiếc ôtô 7 chỗ và ngã ra đường.

Báo Công an TP.HCM đưa tin, chiều ngày 10/8, tổ hình sự đặc nhiệm thuộc Công an Q.Bình Tân đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ quốc lộ 1 về đường An Dương Vương.

Lúc này, tổ công tác phát hiện bốn nam thanh thiếu niên tuổi chừng 16 đến 20, chở nhau trên hai xe máy phóng bạt mạng với tốc độ cao. Đáng chú ý, phía sau có một người vừa phóng xe truy đuổi vừa truy hô “cướp…cướp”.

Nhận định các đối tượng vừa “ăn hàng”, các trinh sát lập tức tăng ga truy đuổi. Đến gần giao lộ Trần Văn Giàu - đường số 7 - Tên Lửa (phường Bình Trị Đông B), do chạy tốc độ cao, không làm chủ tay lái, hai xe máy của bọn cướp va trúng đuôi chiếc ôtô 7 chỗ và ngã ra đường.

Bị công an truy đuổi, băng cướp giật hoảng loạn đâm vào đuôi ô tô
Chiếc xe máy của băng cướp giật. Ảnh: CAO

Không để cho các đối tượng vùng dậy bỏ chạy, các trinh sát cùng người dân khống chế được hai trong bốn thanh thiếu niên đưa về trụ sở. Chiếc điện thoại chúng vừa cướp giật cũng được cơ quan công an thu giữ. Hiện Công an Q. Bình Tân đang khẩn trương truy bắt thêm hai đối tượng đồng phạm trong băng cướp giật này.

Trước đó, một vụ tên cướp tự gây tai nạn khi bỏ chạy từng xảy ra ở Bình Dương. 22h đêm 19/2, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông làm một nam thanh niên tử vong, đồng thời điều tra 3 chiếc điện thoại trong người nạn nhân này.

Trước đó, vào khoảng 21h tối cùng ngày, Lê Tấn Đạt (29 tuổi, ngụ Dĩ An) chạy xe máy biển số 61D1-785.52 trên đường ĐT 743 hướng từ cầu ông Bố đi ngã tư 550. Khi qua khỏi giao lộ Đồng An (thuộc P.Bình Hòa) do ôm cua với tốc độ cao, không làm chủ tay lái nên tông vào dải phân cách bằng bê tông và cột đèn chiếu sáng. Tai nạn khiến nam thanh niên và chiếc xe máy trượt dài đi hàng chục mét, nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Trên người nạn nhân, công an tìm thấy một giấy ra tù được 10 ngày, nhiều thẻ ATM và 3 chiếc điện thoại. Khi dùng 3 chiếc điện thoại này gọi đi thì những người nghe máy đều nói chiếc điện thoại mới bị cướp giật cách đó ít phút.

Sau đó 1 tài xế Grab đã tới nhận lại điện thoại và nhận dạng chính Đạt đã giật điện thoại của anh trên đường Bình Hòa 28 (cách hiện trường không xa) trước khi xảy ra tai nạn khoảng 10 phút. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN