Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:24
RSS

'Nữ quái chị hiểu hông' cùng đồng bọn cướp giật tài sản lĩnh án

Thứ ba, 16/06/2020, 13:53 (GMT+7)

Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã tuyên phạt 'Nữ quái chị hiểu hông' cùng đồng bọn về tội cướp tài sản.

'Nữ quái chị hiểu hong' cùng đồng bọn cướp tài sản lĩnh án

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: VTC

Ngày 16/6, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng (16 tuổi) 1 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Nguyễn Hoài Phi Long (20 tuổi, ngụ Q.6) 3 năm tù về tội "cướp giật tài sản". 

Tại tòa, hai bị cáo Hoàng và Long đã thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo gây mất trật tự trị an, gây hoang mang dư luận, nguy hiểm cho cộng đồng, phải xử lý nghiêm.

Đối với bị cáo Hoàng, HĐXX nhận định bị cáo Hoàng có nhân thân xấu nhưng phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Theo cáo trạng, hoảng 18h ngày 7/8/2019, Hoàng gọi điện rủ Long đi tìm tài sản để trộm cướp. Sau đó, Long lái xe máy đến nhà Hoàng (Quận 4) đón, rồi cả hai qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7) tìm 'con mồi'.

Đến nơi, Hoàng vào một cửa hàng tiện lợi tìm người sơ hở để lấy trộm còn Long đứng ở ngoài canh, tuy nhiên không trợm được ai nên Hoàng đành bỏ ra ngoài.

Đúng lúc này, Hoảng thấy bà Cho Hyo Jin (quốc tịch Hàn Quốc) đang đứng trước chung cư Mỹ Phát (đường Nguyễn Đức Cảnh) sử dụng điện thoại di động. Lợi dụng sơ hở, Hoàng nhờ Long lái xe áp sát vào người bà Jin để giật điện thoại di động của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhanh chóng đuổi theo. Đến đường Nguyễn Văn Linh, cả hai bị bảo vệ đuổi kịp, ép xe và khống chế bắt giữ giao cho công an. Khi phạm tội, Hoàng và Long đều mặc đồ, trang điểm như nữ giới.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội, do bị truy đuổi nên ném điện thoại vào bụi cây bên đường để bỏ trốn. Ngoài hành vi lấy trộm túi xách bất thành trong trung tâm thương mại Estela, Hoàng còn thừa nhận vào chiều ngày (30/5) đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 6 của một khách hàng tại một quán cafe trong siêu thị Big C, TP Biên Hòa, Đồng Nai. 

Do khi thực hiện hành vi, Hoàng dưới 16 tuổi nên Công an chỉ lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản chuyển cho Công an địa phương nơi Hoàng đăng ký tạm trú để quản lý, giáo dục tại địa phương.

Trước đó, Trần Minh Hoàng là “tâm điểm” chú ý của cộng đồng mạng sau khi clip "Chị hiểu hông". Cụ thể, theo nội dung đoạn clip quay lại cảnh Hoàng ăn cắp túi xách Gucci trị giá 3,6 triệu đồng, bị nạn nhân bắt quả tang. Song, "cô gái" vẫn khăng khăng cho rằng mình “nhặt giúp” và luôn miệng nói câu “chị hiểu hông?”.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN