Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:06
RSS

Chánh án TAND Cấp cao kháng nghị hủy bản án của bị cáo tự tử ở tòa

Thứ bảy, 06/06/2020, 06:59 (GMT+7)

Chánh án TAND Cấp cao đã kháng nghị giám đốc thẩm vụ án của ông Lương Hữu Phước theo hướng hủy các bản án sơ, phúc thẩm để điều tra lại.

Theo thông tin mà PLO nắm được, chiều 5/6, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM (gồm 11 thành viên) đã họp về vụ án ông Lương Hữu Phước. Sau đó, Chánh án TAND Cấp cao đã kháng nghị giám đốc thẩm vụ án theo hướng hủy các bản án sơ, phúc thẩm để điều tra lại. PV sẽ tiếp tục cập nhập diễn biến mới nhất về vụ án.

Như đã thông tin, khoảng 13h ngày 15/1/2017, sau khi đã uống rượu, ông Phước chở ông Quý về nhà. Đến gần nhà ông Quý, ông Phước sang đường thì bị xe của anh Lâm Tươi (23 tuổi) chở anh Trị Tiếp tông vào, khiến ông Phước bị thương, còn ông Quý chết sau đó 3 ngày.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Phước có nồng độ cồn 0,69mg/l khí thở, còn anh Tươi có nồng độ cồn 0,57mg/l khí thở. Tươi không có bằng lái xe. Bốn tháng sau, ông Phước bị khởi tố. Sau nhiều lần xét xử, ông Phước bị tuyên phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND thị xã Đồng Xoài tuyên phạt ông Phước 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Sau đó, ông Phước kháng cáo kêu oan. Ngày 9/10/2018, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Chánh án TAND Cấp cao kháng nghị hủy bản án của bị cáo tự tử ở tòa
Hiện trường vụ tử tự. Ảnh: Dân Trí

Quá trình điều tra lại, cơ quan tố tụng bảo lưu quan điểm về việc truy tố ông Phước. Xét xử sơ thẩm lần 2, TAND thị xã Đồng Xoài vẫn tuyên phạt ông Phước 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Phước tiếp tục kháng cáo.

Sáng 29/5, TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm. Sau khi tòa tuyên án, ông Lương Hữu Phước lên Facebook của mình viết dòng tâm tư với nội dung mình bị "án oan".Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND thị xã Đồng Xoài tuyên phạt ông Phước 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Sau đó, ông Phước kháng cáo kêu oan. Ngày 9/10/2018, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Quá trình điều tra lại, cơ quan tố tụng bảo lưu quan điểm về việc truy tố ông Phước. Xét xử sơ thẩm lần 2, TAND thị xã Đồng Xoài vẫn tuyên phạt ông Phước 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Phước tiếp tục kháng cáo.

Sáng 29/5, TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm. Sau khi tòa tuyên án, ông Lương Hữu Phước lên Facebook của mình viết dòng tâm tư với nội dung mình bị "án oan" rồi ông Phước đến TAND tỉnh Bình Phước nhảy lầu tự tử.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN