Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:05
RSS

Chân ướt chân ráo đến Việt Nam, du khách Trung Quốc bị tài xế Uber cướp iPhone

Thứ năm, 16/02/2017, 08:22 (GMT+7)

Tin tưởng tài xế Uber, nam du khách Trung Quốc đưa iPhone 6S cho người này nhờ đặt phòng khách sạn nhưng đối tượng lại tăng ga bỏ chạy cùng chiếc điện thoại.

Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Lập (24 tuổi, ngụ quận 10) – tài xế Uber đã có hành vi cướp giật tài sản của hành khách. Theo điều tra, nam du khách Qiwei Shi (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất vào cuối tháng 1.

tài xế Uber 1

Khu vực nơi tài xế Uber cướp điện thoại của du khách Trung Quốc Ảnh CAO

Xuống sân bay, anh này dùng phần mềm Uber đặt xe và Lập là người đến đón. Lập chở anh Qiwei Shi đến quán phở trên đường Lê Văn Sỹ (phường 1, quận Tân Bình). Khi nam du khách xuống xe, Lập bảo anh này đưa điện thoại iPhone 6S để đặt phòng khách sạn ở trung tâm.

Nam du khách vừa đưa điện thoại cho Lập thì tài xế Uber liền tăng ga bỏ chạy. Vài ngày sau, Lập đem điện thoại cướp được đi bán cho cửa hàng ở quận 11 được 7,3 triệu đồng.

Nam du khách được người dân hỗ trợ đến trình báo công an. Sau thời gian truy xét, cảnh sát xác định Lập là nghi phạm nên mời lên làm việc và anh ta đã khai nhận hành vi.

Đáng nói, đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp khách hàng phản ánh bị tài xế Uber cướp giật tài sản một cách táo tợn như vậy. Trước đó vào ngày 29/8/2016, Công an quận 1 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Trần Đức Trọng (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

tài xế Uber 2

Gã tài xế Uber dùng thìa cà phê cướp tài sản của thai phụ. Ảnh VnExpress

Theo điều tra, khuya 25/8, chị T. (24 tuổi) gọi taxi Uber đi từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Lê Duẩn (quận 1). Trọng sau đó đến đón nữ hành khách.

Chạy được một đoạn, Trọng rẽ vào hẻm nhỏ vắng người, bất ngờ rút chiếc thìa cà phê dí vào cổ chị T., buộc đưa hết tài sản. Lấy được điện thoại và 3 triệu đồng, gã tài xế chạy đến đường Thi Sách (quận 1) bỏ nạn nhân bên lề.

Đến trình báo, chị T. cho biết mình đang có thai, rất hoảng sợ khi bị tài xế Uber khống chế. Sau 3 ngày điều tra, cảnh sát bắt được Trọng.

Nghi phạm khai lái thuê cho Uber được vài tháng, thường xuyên đón khách ở trung tâm Sài Gòn. Đêm đó, do cần tiền tiêu xài nên hắn nảy sinh ý định cướp tài sản của hành khách.

Tại cơ quan công an, Trọng tỏ vẻ hối hận và khai không biết nữ nạn nhân đang có thai. Tài xế Uber này cũng cho biết đã liên hệ với công ty để khắc phục hậu quả cho hành khách, mong được nạn nhân tha thứ.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus