Thứ năm, 18/04/2024 | 18:04
RSS

Chân tướng vụ việc người phụ nữ bịt mặt vào trường học 'bắt' nữ sinh

Thứ sáu, 15/07/2022, 10:31 (GMT+7)

Không có tiền tiêu xài nên Hằng đã bịt mặt vào Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng vờ mượn điện thoại của em N. khi nữ sinh này đang chơi cùng nhóm bạn học trong sân trường.

Sự kiện:
Phú Yên

Thiếu tiền tiêu xài, người phụ nữ vào trường kéo nữ sinh chở đi nhằm chiếm đoạt tài sản

Phạm Thị Bích Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Người lao động

Thông tin trên Báo Người lao động cho biết, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Hằng (SN 1990; trú khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Bích Hằng được xác định là đối tượng đã bịt mặt vào Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (thuộc xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) và chở em T.Q.N. (sinh năm 2011, xã Hòa Phong, học sinh của trường này) đi.

Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi đến khu vực các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tây Hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các em học sinh.

Cụ thể, vào sáng 13/7, Hằng đã bịt mặt vào Trường THCS Huỳnh Thúc vờ mượn điện thoại em N. khi em này đang chơi cùng nhóm bạn học trong sân trường, nhưng em N. không cho. Sau đó, Hằng cầm tay kéo em N. đưa lên xe máy chở đi.

Sau khi chở N. đi lòng vòng đến UBND thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa), người phụ nữ lại đưa em đến trước cổng chợ thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa), để lừa chiếm đoạt điện thoại. Tuy nhiên, khi thấy không lừa được em N. nên Hằng đã bỏ đi, còn em N. được gia đình tìm thấy tại cổng chợ Phú Thứ và đưa về nhà.

Thiếu tiền tiêu xài, người phụ nữ vào trường kéo nữ sinh chở đi nhằm chiếm đoạt tài sản

Hằng cùng chiếc xe máy chuyên đi lừa đảo học sinh. Ảnh: Báo Người lao động

Trước đó, cũng với thủ đoạn này, vào ngày 9/5, Hằng điều khiển xe máy đến khu vực cổng trường THCS Phạm Đình Quy thuộc (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) thấy em L.N.T.A. (SN 2007, là học sinh trường này) đang sử dụng điện thoại di động nên tiếp cận làm quen để thực hiện ý định chiếm đoạt điện thoại.

Hằng vờ mượn điện thoại em A. để lên Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa chụp ảnh giấy bảo hiểm cho con nên em A. lên xe máy để Hằng chở đi đến Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa. Tuy nhiên, sau khi vào Trung tâm Y tế huyện, Hằng không có cách nào tẩu thoát được nên quay lại nói với em A. lên xe chở đến Công an thị trấn Phú Thứ giúp chụp hình giấy tờ.

Khi cách cổng Công an thị trấn Phú Thứ 50m, Hằng dừng xe bảo em A chờ và cho mượn điện thoại chụp hình giấy tờ. Tuy nhiên, khi Hằng lấy được điện thoại thì tẩu thoát, sau đó mang điện thoại đến 1 cửa hàng bán được 2 triệu đồng để tiêu xài.

Ngoài những hành vi nói trên, Hằng cũng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2022 đã thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn huyện Tây Hòa.

Thiếu tiền tiêu xài, người phụ nữ vào trường kéo nữ sinh chở đi nhằm chiếm đoạt tài sản

Hình ảnh Hằng bịt mặt vào trường kéo học sinh chở đi được camera an ninh ghi lại được. Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo Tuổi trẻ Online đưa tin, ngày 13/7, Công an xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa, Phú Yên) có báo cáo vụ việc một phụ nữ bịt mặt đã vào Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng và đưa một nữ sinh đi.

Theo đó, vào khoảng 6h35 ngày 13/7, em N.là con anh Trần M.C. và chị Nguyễn T.T (ngụ xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) vào trường THCS Huỳnh Thúc Kháng ngồi chơi cùng nhóm bạn học trên ghế đá. Lúc này, 1 phụ nữ đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bịt mặt, mặc áo khoác và váy chống nắng, đi xe máy hiệu Wave RS màu đỏ đen chưa xác định biển số vào trường, rồi tiến đến chỗ em N. ngồi hỏi mượn điện thoại, nhưng em N. không cho.

Sau đó, người phụ nữ cầm tay kéo cháu N. kéo lên xe máy chở đi. N. bị đưa đi cách vị trí ban đầu khoảng 5km. Đến UBND thị trấn Phú Hòa, người phụ nữ này để xe bên ngoài, cùng cháu N. ngồi ở ghế đá trong công viên UBND thị trấn rồi ngay sau đó tiếp tục chở cháu N. đến Cổng chợ Phú Thứ. Tại đây người này bảo cháu N. xuống xe đứng đợi đi lấy mũ bảo hiểm.

Một lúc sau người phụ nữ quay lại đem theo mũ bảo hiểm yêu cầu cháu N. đội để chở về trường, cháu N. không đồng ý thì người phụ nữ bỏ đi. Sau đó, người nhà cháu N. đi tìm đến cổng chợ Phú Thứ gặp, chở cháu về nhà.

Khoảng 10h ngày 14/7, trong lúc tuần tra, Công an thị trấn Phú Thứ và Công an huyện Tây Hòa phát hiện người phụ nữ chạy xe máy có đặc điểm giống người chở em N. hôm trước nên mời về trụ sở làm việc. Tại công an, bà Hằng thừa nhận đã chở em N. đi lòng vòng mục đích là để chiếm đoạt chiếc điện thoại của em này.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sáy điều tra Công an huyện Tây Hòa đang tiến hành làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng theo quy định. Ai là bị hại thì liên hệ với cơ quan điều tra qua số điện thoại 0257.3578.888 để được hướng dẫn, giải quyết.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại