Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:54
RSS

Chân dung Khánh “trắng” trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game đế chế: Quyền lực chỉ sau “ông trùm”

Thứ ba, 18/02/2020, 20:42 (GMT+7)

Nguyễn Duy Khánh (biệt danh Khánh "trắng", trú Gia Lâm, Hà Nội) trở thành trợ thủ đắc lực nhất trong việc kiếm tiền cho trùm Huấn của đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game đế chế.

Chân dung Khánh trắng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game đế
Chân dung Nguyễn Duy Khánh, tức Khánh "trắng".

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã làm rõ vai trò của từng đối tượng chủ chốt trong đường dây đánh bạc qua game “đế chế” với quy mô lên tới gần 1.000 tỷ đồng cùng hơn 350 nghìn tài khoản tham gia. Để lập nên đường dây, ông trùm Phí Văn Huấn (SN 1981, trú phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) “chiêu mộ” cho mình những người rất giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ngoài Trần Ngọc Anh, người từng giành giải Olympic Tin học Quốc gia đã được nói đến thì còn có một nhân vật rất quan trọng mang biệt danh Khánh "trắng"- cùng biệt danh với ông trùm xã hội đen khét tiếng một thời của đất Hà thành là Dương Văn Khánh.

Khánh "trắng" trong đường dây đánh bạc nêu trên tên thật là Nguyễn Duy Khánh (SN 1996, quê huyện Gia Lâm, Hà Nội). Không chỉ giỏi trong Công nghệ thông tin, Khánh còn là một "con gà đẻ trứng vàng" đúng nghĩa khi hắn nắm trong tay địa lý cấp 1 của đường dây với lượng tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ mỗi tháng.

Giống như Trần Ngọc Anh (SN 1988, thường trú quận Hoàng Mai, Hà Nội), Khánh cũng được đào tạo bài bản. Cụ thể, Khánh tốt nghiệp Đại học Mật mã, Khoa công nghệ thông tin nên người này có kiến thức rất giỏi về lĩnh vực tin học. Sau khi trở thành trợ thủ tin cậy của Huấn, chính Trần Ngọc Anh là người đã giới thiệu Khánh về đầu quân cho ông trùm Huấn.

Với sự nhanh nhạy trong làm ăn và bộc lộ khả năng kiếm tiền hơn người. Khánh nhanh chóng trở thành một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Huấn. Mỗi tháng số tiền mà đại lý cấp 1 (gồm 13 người thân tín của Phí Văn Huấn) của Khánh mang về lợi nhuận khổng lồ với lượng tiền giao dịch lên tới cả chục tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng.

"Giỏi trong kiếm tiền, Khánh nhận được sự tin tưởng cao của ông trùm Huấn, thậm chí đặc quyền còn lớn hơn cả Trần Ngọc Anh. Đơn cử như khi con bạc muốn giao dịch đổi tiền thật lấy tiền ảo (tỷ lệ chiết khấu 100 nghìn VNĐ thì được 121 nghìn tiền ảo) thì thông qua Ngọc Anh. Riêng với Khánh, hắn có đặc quyền cắt thẳng tiền ảo để giao cho con bạc. Do đó so với tất cả các đại lý, Khánh cũng là nhân vật có số má nhất", cán bộ điều tra tiết lộ. 

Về sau khi đường dây bị Công an quận Cầu Gấy triệt phá, Khánh cũng là kẻ tỏ ra "cứng đầu" nhất và không khai gì trong những ngày đầu mới bị triệu tập. Khi cơ quan công an đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, Khánh mới cúi đầu nhận tội.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN