Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:56
RSS

Gần 1 tấn thuốc nổ được ngụy trang trên xe khách

Thứ sáu, 07/04/2017, 09:34 (GMT+7)

Nghi là chất nổ được chứa trong các bao tải ở trên xe khách, tổ CSGT Công an Lào Cai đã ra hiệu dừng xe kiểm tra và phát hiện gần 1 tấn thuốc nổ.

Ngày 6/4, cơ quan Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang tạm giữ đối tượng là lái xe Trần Ngọc Anh (35 tuổi, Yên Bái) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép thuốc nổ.

Chiếc xe khách chở gần 1 tấn thuốc nổ bị công an bắt giữ. Ảnh: Thanh Tuấn

Trước đó, tối ngày 5/4 tại địa phận thôn Nhầm Thỉn (Tân Phượng - Văn Bàn - Lào Cai), tổ CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện chiếc ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát Yên Bái lưu thông trên tuyến quốc lộ 279 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua việc kiểm tra, cơ quan công an thấy nhiều bao tải chứa thanh trụ tròn chất "ẩn mình" trong xe nên đã yêu cầu tài xế Trần Ngọc Anh về trụ sở trạm thu phí thuộc xã Tân Thượng để làm rõ tình hình.

Ông Đinh Tiến Quân - GĐ Công an tỉnh Lào Cai cùng ông Hoàng Mạnh Hùng - Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã đến hiện trường để chỉ đạo, giám sát sự việc trên. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách có 43 bao tải thuốc lộ có trọng lượng 865 kg cùng 6 bao tải đựng 300 kg tiền chất thuốc nổ. Ngoài ra còn có 4 bao tải đựng sắn khô.

Thuốc nổ được đựng trong thanh trụ tròn. Ảnh: Thanh Tuấn

Qua khai báo, tài xế Trần Ngọc Anh cho biết số hàng trên là thuốc nổ. Theo người này, số thuốc trên xe do anh nhận chở thuê từ một người đàn ông huyện Văn Yên và được chuyển đến địa chỉ ở xã Mỹ Lương (Văn Bàn - Lào Cai) với số tiền là 8 triệu đồng. Trước khi giao hàng, anh Ngọc Anh đã nhận được 1,4 triệu đồng và được hứa sau khi làm xong sẽ thanh toán hết số tiền còn lại.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được công an tỉnh Lào Cai điều tra làm rõ.

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus